Chuyên gia nhận định đa số người Pháp phản đối gửi quân đội tới Ukraine

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chuyên gia Laurent Briard tin rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi quá giới hạn khi tuyên bố đang xem xét gửi quân đội Pháp tới Ukraine.

SXOO47Q5DZMWBANEZMMQGCXQRQ.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 18/4, Laurent Briard, nhà báo người Pháp chuyên mảng quân sự, đang làm việc tại Donbass nói rằng, bất kể sức ảnh hưởng từ động thái tuyên truyền của phương Tây, phần lớn người dân Pháp coi việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine là sai và phản đối đối đầu với Nga.

Ông nói: “Nhiều công dân Pháp, đặc biệt là những người sống ở Nga hoặc Ukraine, từ lâu đã phản đối xung đột với Nga”.

Theo TASS, chuyên gia này cho rằng người dân Pháp đang bị tấn công dồn dập bởi những nội dung tuyên truyền trên truyền hình và các phương tiện truyền thông hàng đầu của đất nước, và những người cao tuổi đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Ông gọi đó là hiện tượng “zombie hóa” và cáo buộc giới truyền thông Mỹ đã nhúng tay vào việc này.

Theo nhà báo trên, đây là lý do tại sao một số người Pháp ủng hộ chính phủ trong các quyết định như cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhưng nhà báo Briard tin rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vượt quá giới hạn khi tuyên bố đang cân nhắc việc đưa quân đội Pháp tới Ukraine. Chuyên gia này nói thêm: “Mọi người thấy rằng đây không còn chỉ là chuyển tiền và vũ khí mà là đưa một số lượng lớn thanh niên ra hy sinh trên mặt trận”.

Ông nói rằng Tổng thống Macron, mặc dù tuyên bố mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội, song có ý định sử dụng Thế vận hội ở Paris để gây ảnh hưởng đến công chúng nhằm hỗ trợ thêm về quân sự và tài chính cho Kiev.

Trước đó, ông Macron không thẳng thắn loại trừ khả năng đưa bộ binh của các nước phương Tây tới khu vực Nga đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin ngày 19/3 cho biết, Pháp đã chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".