Phương Tây đang tìm hiểu mọi phương án liên quan đến tài sản bị đóng băng của Nga

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một quan chức Mỹ nói với hãng thông tấn Reuters rằng ngay cả khi tiền của Moskva bị tịch thu, Ukraine sẽ không thể tiếp nhận toàn bộ số tiền đó cùng một lúc.

661f81da85f54017c27c3116.jpg
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở trung tâm thành phố Moskva. Ảnh: AFP

Theo RT, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, không có lựa chọn nào bị loại bỏ khi các nước G7 tiếp tục thảo luận về khả năng sử dụng số tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng để viện trợ Ukraine.

Washington và các đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau khi áp các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả việc Moskva triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Khoảng 200 tỷ USD trong số tiền trên được giữ ở EU. Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã khăng khăng rằng, luật pháp quốc tế cho phép tịch thu số tiền này, nhưng Đức và Pháp bày tỏ lo ngại rằng động thái như vậy có thể tạo tiền lệ nguy hiểm.

Một quan chức Bộ Tài chính giấu tên nói với cơ quan này hôm thứ Ba rằng, số phận tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được thảo luận trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7, dự kiến khai mạc ở Capri, Italy vào ngày 17/4.

Nguồn tin cho biết, các quốc gia phương Tây sẽ xem xét mọi phương án sẵn có để sử dụng số tiền này nhằm hỗ trợ Kiev, đồng thời từ chối nêu rõ lựa chọn nào là khả thi nhất.

Tuy nhiên, quan chức này làm rõ rằng ngay cả khi Mỹ và các đồng minh cuối cùng quyết định tịch thu toàn bộ số tiền của Nga, Ukraine sẽ không có khả năng tiếp nhận toàn bộ số tiền cùng một lúc.

Quan chức này cũng cảnh báo rằng, sẽ không có đột phá lớn nào xảy ra trong tuần này vì quyết định cuối cùng về vấn đề trên sẽ do lãnh đạo các nước G7 đưa ra.

Các nguồn thạo tin khác nói với Reuters rằng một trong “những đề xuất hứa hẹn nhất” đang được xem xét là Mỹ và các đồng minh sẽ tịch thu lãi suất từ các tài sản bị đóng băng của Nga để sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay hoặc trái phiếu phát hành để giúp Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko nói với Reuters rằng, ông sẽ gặp người đồng cấp Đức Christian Lindner và các quan chức G7 khác trong tuần này để thảo luận về tài sản của Nga. Ông nhấn mạnh cần phải có sự đoàn kết trong G7 dù nhóm lựa chọn bất kỳ cách tiếp cận nào.

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần nói rằng, việc tịch thu các khoản tiền của họ sẽ là hành vi trộm cắp và sẽ làm suy yếu thêm niềm tin toàn cầu vào hệ thống tài chính của phương Tây. Nga cũng cảnh báo, nếu cần thiết, nước này có thể đáp trả tương tự trước động thái như vậy của Mỹ và các đồng minh.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".