Chuyên gia tài chính: Biện pháp trừng phạt nhằm vào trái phiếu của Nga là không thể

(Baonghean.vn) - Các biện pháp trừng phạt được đề xuất của Mỹ đối với trái phiếu chính phủ Nga (OFZ), không chỉ gây tổn thương cho Moskva, mà còn cho nhiều nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu này ở phương Tây.
Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters
Ông Peter Pushkarev, Giám đốc phân tích của tập đoàn TeleTrade- một trong những tập đoàn tư vấn tài chính toàn cầu đã nêu ra ý kiến trên.

Biện pháp trên do một nhóm các Thượng nghị sỹ Mỹ được dẫn đầu bởi Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đề xuất.

Vị nghị sỹ này cho rằng, ông đã lên kế hoạch đưa ra "một dự thảo trừng phạt từ địa ngục" để trừng phạt Nga, bởi "chính sách trừng phạt hiện nay không thể kiềm chế Moskva khỏi việc can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 sắp tới". 

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, Quốc hội Mỹ không thể thông qua dự thảo này, trong đó có các lệnh hạn chế giao dịch nợ công của Nga. Theo ông Pushkarev, các biện pháp trừng phạt nhằm vào trái phiếu nợ của Nga là không thể và chỉ là một phần trong chiến dịch bầu cử trước thềm bầu cử giữa kỳ của Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong bất cứ trường hợp nào, Nga không có nhu cầu cấp thiết phải ban hành số trái phiếu trị giá 7,5 tỷ USD trong năm nay như kế hoạch.

Chuyên gia Pushkarev nhấn mạnh: "Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng thêm 75 tỷ USD trong một năm, tức là gấp 10 lần so với việc nước này có thể vay bằng trái phiếu chính phủ Nga. Hơn nữa, giá dầu vẫn cao, đồng nghĩa với việc Nga có thể đợi hơn một năm nữa trước khi phát hành thêm trái phiếu chính phủ".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.