CNN: Trump có kế hoạch thỏa thuận với Putin về Syria

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự định sử dụng cuộc họp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho thỏa thuận sẽ giúp Mỹ rút quân đội khỏi Syria càng sớm càng tốt, CNN cho biết có tham chiếu đến các nguồn ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trên kênh truyền hình CNN. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Mỹ Donald Trump trên kênh truyền hình CNN. Ảnh: Sputnik 
Theo các nguồn tin, tuần này ông Trump đã thảo luận vấn đề rút quân khỏi Syria trong một cuộc họp tại Nhà Trắng với Abdullah II, Vua của Jordan.

Các nhà đối thoại của kênh báo cáo rằng, theo kế hoạch của Trump, Mỹ sẽ cho phép chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ trong khu vực biên giới Jordan. Đáp lại Nga đảm bảo rằng Damascus sẽ không theo đuổi phiến quân nổi dậy và cho phép họ rời khỏi khu vực. Trump cũng hy vọng rằng Nga sẽ tạo ra khu vực giảm leo thang ở phía Tây Nam Syria, ngăn cản lực lượng ủng hộ Iran xâm nhập vào đó.

Việc lật đổ Iran từ Syria là mục đích quan trọng của kế hoạch Tổng thống Mỹ về việc "rút khỏi Syria", các nguồn tin cho biết.

Cuộc gặp giữa Vladimir Putin và Donald Trump sẽ được tổ chức tại Helsinki vào ngày 16 tháng 7. Hai Tổng thống có ý định thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ, cũng như các vấn đề chuyên đề về chương trình nghị sự quốc tế.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.