Cựu cảnh sát trưởng thú nhận tham gia ám sát Tổng thống Venezuela

Theo Minh Hạnh (TPO)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một cựu cảnh sát trưởng Venezuela có tư tưởng chống chính phủ đã thừa nhận tham gia hỗ trợ chiến dịch ám sát Tổng thống Nicolas Maduro bằng máy bay không người lái.


Ông Salvatore Lucchese. Ảnh: Reuters
Ông Salvatore Lucchese. Ảnh: Reuters
Cựu cảnh sát trưởng Salvatore Lucchese (52 tuổi) – người từng bị bắt vì liên quan đến các cuộc biểu tình trước đó tiết lộ ông đã tham gia dàn xếp cuộc tấn công nhằm vào ông Maduro ngày 4/8 với các thành phần chống chính phủ.

Lucches từ chối mô tả vai trò chính xác của mình trong chiến dịch, với lí do muốn “bảo vệ danh tính của những người khác”. Ngoài ra, ông cũng đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tương tự.

Bộ Thông tin Venezuela vẫn chưa lên tiếng bình luận về lời thú nhận này.

Lucchese từng bị bỏ tù 10 tháng hồi năm 2014 vì từ chối tham gia giải tán các cuộc biểu tình chống ông Maduro.

Là cảnh sát trưởng của San Diego (trung tâm bang Carabobo), Lucches đã từ chối tuân theo mệnh lệnh của Bộ Nội vụ trong việc giải tán đám đông biểu tình.

Hồi đầu năm nay, Lucches đã rút khỏi Popular Will – một đảng đối lập vì không đồng ý với cách mà đảng này duy trì đối thoại với chính quyền Tổng thống Maduro.

Juan Guaido – một trong những lãnh đạo của Popular Will cho biết Lucchese đã bị khai trừ vì “khác biệt với quan điểm của đảng và của lãnh đạo quốc gia”, nhưng không giải thích gì thêm.

Ông Guaido cũng khẳng định đảng Popular Will phản đối các hành động bạo lực. Tuyên bố tương tự từng được nhiều đảng đối lập chính thống khác đưa ra sau vụ việc ngày 4/8.

Lucchese từ chối tiết lộ về mối quan hệ với “Phong trào Chiến binh mặc áo phông” – nhóm từng lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ ám sát Tổng thống Maduro.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.