Cựu Tổng thư ký NATO đề xuất Ukraine đổi đất lấy tư cách thành viên

Lan Hạ (Theo RT, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ The Guardian dẫn lời cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đề xuất liên minh quân sự cần chấp nhận Ukraine gia nhập liên minh quân sự này trong các đường biên giới mới, không tính đến các vùng lãnh thổ đã mất, tức là không có bán đảo Crimea và vùng Donbass.

Ông Rasmussen nói: “Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo là mời Ukraine gia nhập NATO. Chúng ta cần một cấu trúc an ninh châu Âu mới, trong đó Ukraine sẽ là trung tâm của NATO.

Ông Rasmussen nhấn mạnh vấn đề Ukraine gia nhập không thể trì hoãn cho đến năm sau và lưu ý rằng việc loại trừ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát khỏi NATO sẽ làm giảm nguy cơ xung đột với Moskva. Đồng thời, việc Ukraine gia nhập khối không nhất thiết có nghĩa là tình trạng thù địch sẽ chấm dứt.

anh 1.jpg
Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Tuy nhiên, nhờ Điều 5 của Hiến chương NATO, Nga sẽ không tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine, điều sẽ cho phép Kiev xây dựng lực lượng và một lần nữa tiến ra tiền tuyến. Cựu quan chức này giải thích: “Nga cần được gửi một tín hiệu rõ ràng rằng bất kỳ hành vi vi phạm lãnh thổ NATO nào cũng sẽ bị đáp trả”.

Báo Anh lưu ý rằng trước thềm hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO, các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc thu hút các chuyên gia quân sự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Cụ thể, vấn đề phân định ranh giới tiền tuyến đang được thảo luận để chỉ ra nơi bắt đầu lãnh thổ là một phần của NATO.

Hồi tháng 8, chánh văn phòng của Tổng thư ký NATO Stian Jenssen thừa nhận rằng xung đột với Nga sẽ được giải quyết nếu Ukraine chấp nhận từ bỏ lãnh thổ để nhận được tư cách thành viên liên minh. Tuy nhiên, sau đó ông Jenssen đã rút lại tuyên bố của mình và lưu ý rằng chúng là “một phần của cuộc thảo luận rộng hơn về các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai ở Ukraine”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để thảo luận về tiến trình chiến dịch quân sự và nhu cầu của Kiev. "Tôi đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ về tình hình hiện tại ở mặt trận và những nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Chúng tôi đã thảo luận về các bước đi cụ thể", ông Umerov đăng trên Facebook.

Ông cũng cảm ơn Bộ trưởng Austin vì đã cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Trước đó, hai bên đã điện đàm vào ngày 4/11. Sau đó, Bộ trưởng Ukraine yêu cầu Washington cung cấp thêm đạn dược./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân