Đã có người trúng độc đắc 448 triệu USD ở Mỹ

Các quan chức xổ số Mỹ cho biết có ít nhất một tấm vé có đầy đủ các con số của giải độc đắc Powerball trị giá 448,7 triệu USD quay tối 10-6 (giờ Mỹ) đã được bán ra.

Đã có người trúng độc đắc 448 triệu USD ở Mỹ
Một tấm vé số Powerball bán ra ngày 22-2 tại New York. Giải độc đắc khi đó đã là 435,3 triệu USD - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, giá trị giải độc đắc Powerball lần này đã lên đến 448,7 triệu USD - thuộc trong 10 giải độc đắc có giá trị cao ở Mỹ.

Dãy số trúng của chuỗi số may mắn mới công bố lúc 23h ở Mỹ là: 20-26-32-38-58; số Powerball: 03.

Tấm vé may mắn được bán ra tại thành phố Sun City, bang California. Hiện chưa rõ ở các bang khác có tấm vé nào trúng giải đặc biệt hay không.

Sau 19 lần quay mà không có người trúng thưởng, giải đặc biệt Powerball đã tăng lên con số gần nửa tỉ USD. Đây cũng là giải thưởng lớn thứ 7 trong lịch sử xổ số Powerball Mỹ.

Chưa ai trúng độc đắc kể từ ngày 1-4 vừa qua, từ khi một người chơi ở bang Arizona rinh khoảng 60 triệu USD.

Riêng giải độc đắc 156,2 triệu USD mở số ngày 22-3 đến nay vẫn chưa có ai nhận dù tấm vé may mắn đã được bán ra.

Còn ngày 22-2, một người ở bang Indiana trúng độc đắc lên đến 435,3 triệu USD. Người chiến thắng đã chọn phương án nhận tiền mặt một lần, tổng cộng là 263,5 triệu USD chưa trừ thuế.

Giải độc đắc lớn nhất của Powerball là 1,6 tỉ USD trong lần quay tháng 1-2016. Ba tấm vé trúng được bán ra ở các bang Florida, California và Tennessee.

Vài điều cần biết về giải Powerball:

- Mỗi tấm vé số có giá là 2 USD. Vé có thể được mua tại bất cứ cửa hàng nào trước 21g45.

- Quay số bắt đầu vào lúc 22g59 và được tường thuật trực tiếp.

- 5 số đầu tiên (banh trắng) được quay từ một thùng gồm 69 quả banh; một số Powerball (banh đỏ) được quay từ một thùng khác gồm 26 quả banh.

Theo bất cứ thứ tự nào, nếu tấm vé có đủ 5 số thường (banh trắng) và số Powerball (banh đỏ), chủ nhân tấm vé đó sẽ giành giải đặc biệt (Jackpot). Ngoài ra còn có 8 giải nhỏ khác trong mỗi đợt quay.

- Nếu người chơi không có dãy số nào cụ thể muốn chọn, họ có phương án “easy pick” là nhờ máy chọn giúp.

- 44 bang và 3 khu vực trên khắp nước Mỹ tham gia giải Powerball.

- Nếu trả thêm 1 USD cho mỗi tấm vé (gọi là Power Play), người chơi có cơ hội nhận x2, x3, x4, x5 các giải thưởng dưới giải Jackpot. Ở chế độ này, nếu trúng cả 5 quả banh trắng, chỉ trừ banh đỏ, thì giải thưởng tăng từ 1 triệu USD lên 2 triệu USD (xác suất 1/11.688.053)

- Xác suất trúng giải Jackpot là 1/292.201.338 (để dễ hình dung, xác suất một người bị sét đánh chết là 1/2.000.000).

Theo tuoitre.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.