Đại cử tri bất trung nhiều nhất lịch sử, Trump vẫn thắng phiếu cử tri đoàn

(Baonghean.vn) - Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn Mỹ hôm 19/12, chính thức đắc cử trở thành tổng thống kế nhiệm, xóa tan những hy vọng mỏng manh của nhóm nhỏ những người không muốn ông bước chân vào Nhà Trắng.

Dân Mỹ biểu tình phản đối tổng thống đắc cử Trump trong khi các đại cử tri tập trung bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ tại trụ sở bang Pennsylvania hôm 19/12. Ảnh: Reuters.
Dân Mỹ biểu tình phản đối tổng thống đắc cử Trump trong khi các đại cử tri tập trung bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ tại trụ sở bang Pennsylvania hôm 19/12. Ảnh: Reuters.

Trump đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết và giành chiến thắng, ngay cả khi 6 đại cử tri Mỹ phá lệ để bỏ phiếu đi ngược lại định hướng của bang mình - con số “đại cử tri bất trung” cao nhất trong hơn 100 năm qua.

Một nhóm nhà hoạt động xuất thân từ đảng Dân chủ trên khắp nước Mỹ đã mong thuyết phục các thành viên đảng Cộng hòa vượt qua giới hạn và bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, người đã giành được nhiều phiếu phổ thông hơn hôm 8/11.

Tuy nhiên, rốt cuộc, vẫn có nhiều đảng viên Dân chủ “chia rẽ” với đảng của mình hơn đảng viên Cộng hòa. 4 đại cử tri thuộc đảng Dân chủ không bỏ phiếu cho Clinton, trong khi chỉ 2 đại cử tri đảng Cộng hòa “quay lưng” với Trump.

Bret Chiafalo, 38, đến từ Everett, Washington, là 1 trong 3 đại cử tri của bang bỏ phiếu cho Colin Powell, nguyên Ngoại trưởng Mỹ xuất thân đảng Cộng hòa, thay vì bỏ phiếu cho bà Clinton, lập luận rằng ông tin Powell phù hợp với vị trí tổng thống hơn Trump.

Những người lập quốc của Mỹ “đã nói rằng cử tri đoàn không phải để chọn ra kẻ mị dân, không phải để chọn ra ai đó bị chi phối bởi những sức mạnh bên ngoài, không phải để chọn ra ai đó không phù hợp nắm quyền. Trump không đáp ứng cả 3 tiêu chí, khác với bất cứ ứng viên nào chúng ta từng chứng kiến trong lịch sử Mỹ”, ông Chiafalo tuyên bố khi trả lời phỏng vấn.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.