Đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU sẽ không có kết quả

Lan Hạ (Theo Sputnik, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà khoa học chính trị Vasily Kashin cho biết, các cuộc đàm phán của EU với Ukraine sẽ kéo dài vô tận và rất có thể sẽ không đi đến kết quả gì.

anh 1.png
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

“Ngay cả khi chúng ta tưởng tượng rằng ai đó thực sự muốn coi Ukraine là thành viên EU và không thao túng những kỳ vọng của Ukraine, thì đây vẫn là một nhiệm vụ siêu khó khăn, nó đòi hỏi rất nhiều năm làm việc, những nỗ lực to lớn, những chi phí khổng lồ, và cuối cùng - một kết quả cực kỳ đáng ngờ” - chuyên gia Kashin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu toàn diện châu Âu và quốc tế tại Trường Kinh tế cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu quốc gia cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda.

Như ông Kashin đã lưu ý, nếu trước chiến dịch quân sự do Nga phát động, Ukraine cần 10-15 tỷ USD/năm dưới hình thức hỗ trợ bên ngoài thì hiện nay con số này là 160-170 tỷ USD/năm. “Ukraine hiện ở trình độ kém xa các nước giàu nhất khu vực châu Phi cận Sahara” và do đó sẽ “ăn hết” mọi dòng viện trợ của EU. Theo quan điểm của chuyên gia Kashin, nếu tính cả vấn đề tham nhũng, do không thể theo dõi hiệu quả của việc chi tiêu các khoản tiền này, thì triển vọng gia nhập EU của Ukraine dường như còn mơ hồ hơn.

Đồng quan điểm, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng, Ukraine còn rất xa mới trở thành thành viên EU và Budapest sẽ không thay đổi lập trường trong các cuộc đàm phán gia nhập để đổi lấy việc Brussels giải phóng nguồn tài trợ giả định.

Hồi tuần trước, hãng tin Reuters cho hay, Brussels đang xem xét đề nghị giải phóng quỹ trị giá 13 tỷ Euro (13,6 tỷ USD) dành cho Hungary, đổi lại việc quốc gia Trung Âu này ủng hộ việc cung cấp viện trợ cho Ukraine cũng như đàm phán về tư cách thành viên của Kiev trong EU. “Tôi kịch liệt bác bỏ mọi mối liên hệ. Chúng tôi sẽ không bắt đầu [một thỏa thuận như vậy] cũng như không chấp nhận nó từ Brussels”, Orban nói về thỏa thuận giả định. Thủ tướng Orban chỉ trích giới lãnh đạo đương nhiệm của EU, cho rằng, “khối này hoàn thành nhiệm vụ của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa” thay vì của người dân các quốc gia thành viên. Thủ tướng Orban nói thêm, cuộc xung đột ở Ukraine chỉ là một ví dụ về cách các chính sách của Brussels đi ngược lại lợi ích của các quốc gia trong khối./.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.