Nếu kết nạp Ukraine, EU cũng sẽ xảy ra chiến tranh

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Hungary - quốc gia thành viên EU. Cũng theo nhà ngoại giao trên, Kiev không phù hợp để gia nhập khối này.

654c0d602030275c60384fd7.jpg
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Getty

Theo hãng tin RT, khi phát biểu về đề xuất mở rộng EU được Uỷ ban châu Âu (EC) công bố tại Lisbon, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 8/11 cho biết, các điều kiện đơn giản là không phù hợp để Liên minh châu Âu xem xét tư cách thành viên đối với Ukraine.

Theo truyền thông Hungary, ông Szijjarto nói: “Bằng cách cho Ukraine gia nhập, EU cũng sẽ xảy ra chiến tranh, điều mà rõ ràng là không ai mong muốn. Việc mở rộng nên nhằm mục đích truyền bá hòa bình chứ không phải mang chiến tranh vào EU”.

Ông nói rằng sẽ thật “vô lý” nếu Brussels đánh giá sự tiến bộ của Ukraine trong việc thực hiện cải cách, pháp quyền hoặc bất kỳ tiêu chí thành viên nào khác trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Szijjarto lưu ý: “Đúng vậy, đang có chiến tranh ở Ukraine, vì vậy chúng ta có thể thấy rằng cả quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận đều không được thực thi, chúng ta có thể thấy rằng các cuộc bầu cử cũng không được tổ chức”.

Quan điểm thường trực của Budapest là Ukraine cần khôi phục các quyền của cộng đồng người Hungary ở Transcarpathia về mức họ đã có vào năm 2015, trước khi Kiev đưa ra nỗ lực tước quyền công dân của người dân nói tiếng Nga.

Ngoại trưởng này kết luận: “Kể từ đó, theo Ủy ban châu Âu, Ukraine không đáp ứng các điều kiện đặt ra để trở thành thành viên, chúng tôi không coi bất kỳ bước đi kế tiếp nào là kịp thời liên quan đến các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine”.

Theo ông Szijjarto, khối này đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh, kinh tế và ngày càng yếu đi, vì vậy nếu khối muốn kết nạp thành viên mới như một cách để lấy lại sức mạnh, thì thay vào đó nên hướng tới các nước Tây Balkan - trước hết là Serbia.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm 8/11 đã khuyến nghị mở “các cuộc đàm phán gia nhập” với cả Ukraine và Moldova, đồng thời nâng cấp nước cộng hòa Gruzia thuộc Liên Xô cũ lên vị thế ứng viên chính thức.

Theo một báo cáo của EC, các cuộc đàm phán với Ukraine sẽ bắt đầu sau khi Kiev đáp ứng các yêu cầu còn lại liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng, thông qua luật vận động hành lang tuân thủ theo EU và “tăng cường các biện pháp bảo vệ” cho các dân tộc thiểu số.

EU đã không kết nạp bất kỳ thành viên mới nào kể từ Croatia vào năm 2013. Đầu năm nay, Brussels đã vạch ra một kế hoạch khá mơ hồ nhằm mở rộng khối đến năm 2030, nhắm vào phần còn lại của Nam Tư cũ, Albania, Gruzia, Moldova và Ukraine.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".