Thủ tướng Ireland thông báo sẽ ngừng cung cấp chỗ ở miễn phí cho người tị nạn Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Ireland Leo Varadkar viện dẫn lý do là cuộc khủng hoảng nhà ở tại quốc gia của ông, nhưng khẳng định người Ukraine vẫn sẽ được chào đón.

654896102030276578502fdb.jpg
Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tại trụ sở EU, Brussels, Bỉ vào ngày 27/10. Ảnh: AFP

Theo RT, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tuyên bố chính phủ của ông có ý định yêu cầu người tị nạn Ukraine phải trả tiền lưu trú ở nước này. Ông lưu ý rằng, Ireland cho đến nay vẫn là một trong những quốc gia thành viên EU hào phóng nhất về mặt này, nhưng không đủ khả năng chi trả nữa do cuộc khủng hoảng nhà ở.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc cuối tuần qua, ông Varadkar giải thích rằng “số người này rất lớn, đang gây áp lực kinh khủng về chỗ ở”.

Chính sách mới mà Thủ tướng Ireland hy vọng sẽ ban hành trước cuối năm nay nhằm mục đích giảm dòng người mới đến, như vậy chính quyền Ireland sẽ có “nhiều thời gian hơn để giải quyết” vấn đề nhà ở và các vấn đề khác.

Ông Varadkar cũng chỉ ra rằng, các quốc gia thành viên EU khác “không cung cấp, chẳng hạn, chỗ ở miễn phí không giới hạn do nhà nước cấp”, giải thích rằng ông muốn đưa ra các điều kiện phù hợp với các điều kiện ở các quốc gia Tây Âu khác.

Ông cho biết, khoảng 30% trong số 500-800 người Ukraine đến Ireland mỗi tuần đã yêu cầu được bảo vệ tạm thời ở một quốc gia châu Âu khác trước khi chuyển đến đảo quốc này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ireland nhấn mạnh rằng “người Ukraine vẫn sẽ được chào đón ở đây”.

Ngoài việc chấm dứt chỗ ở miễn phí, Chính phủ Ireland còn đang có kế hoạch thay đổi phúc lợi xã hội để khuyến khích người tị nạn Ukraine tìm kiếm việc làm. Các nội dung chi tiết liên quan vẫn chưa được hoàn thiện.

Trong khi đó, tờ Der Spiegel của Đức hôm 4/11 đưa tin rằng những nỗ lực của Berlin nhằm hòa nhập người Ukraine vào thị trường lao động địa phương dường như đã thất bại. Tờ báo dẫn lời một số quan chức khu vực nói rằng quy định mới do chính phủ đưa ra thực sự có thể ngăn cản những người mới đến tìm việc làm.

Theo các quy định mới, những người tị nạn Ukraine hiện nhận được 502 euro (540 USD) mỗi tháng từ "phúc lợi công dân" (Buergergeld), khác với khoản 410 euro mỗi tháng mà họ được hưởng trước đây. Ngoài ra, họ hiện đang được cấp một căn hộ thay vì ở chung với người khác.

Mattias Jendricke, một quan chức cấp quận ở Nordhausen, bang Thuringia của Đức, nói với Der Spiegel rằng chính phủ nước này đã “quá tử tế đối với họ”. Trong khi đó, một quan chức khác lưu ý rằng “thái độ sẵn lòng làm việc của những người tị nạn từ Ukraine đã giảm đáng kể khi chuyển sang hưởng phúc lợi của công dân”.

Theo người đứng đầu Cơ quan Việc làm Liên bang Đức Andrea Nahles, tỷ lệ có việc làm của người tị nạn Ukraine ở mức 19%. Trong khi đó, theo ước tính, đến cuối tháng 9, số lượng người tị nạn Ukraine ở Đức đã vượt quá 1 triệu.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.