Đất mẹ đón các anh về

Đức Anh - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Từ sáng sớm, bất chấp mưa lớn không ngớt, hàng nghìn người có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh để tiễn đưa 3 liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chiều 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh diễn ra lễ an táng của 3 quân nhân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Đức Anh - Thành Cường. Ảnh: Thành Cường
Chiều 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh diễn ra lễ an táng của 3 quân nhân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Đức Anh - Thành Cường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày mai. 3 liệt sĩ còn lại là Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh. Ảnh: Đức Anh
Trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày mai. 
3 liệt sĩ còn lại là Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984),  thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh. Ảnh: Đức Anh
Lễ an táng diễn ra theo nghi thức của quân đội, với không khí trang nghiêm. Ảnh: Đức Anh
Lễ an táng diễn ra theo nghi thức của quân đội, với không khí trang nghiêm. Ảnh: Đức Anh
Đội tiêu binh có mặt từ sớm, chuẩn bị đón linh cữu các liệt sỹ. Ảnh: Đức Anh
Đội tiêu binh có mặt từ sớm, chuẩn bị đón linh cữu các liệt sỹ. Ảnh: Đức Anh
Nhiều chiến sĩ mặc dù được giao nhiệm vụ phục vụ lễ an táng nhưng cũng không nén được xúc động trước di ảnh của đồng đội. Ảnh: Đức Anh
Nhiều chiến sĩ mặc dù được giao nhiệm vụ phục vụ lễ an táng nhưng cũng không nén được xúc động trước di ảnh của đồng đội. Ảnh: Đức Anh
Ngày 18/10, sau khi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại TP Huế, linh cữu các liệt sĩ được chuyển về quê nhà vào sáng sớm hôm nay. 3 linh cữu của các liệt sĩ sau đó được chuyển ra Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh để tổ chức an táng luôn trong ngày. Khoảng 9h sáng, lần lượt các linh cữu được đưa đến nơi an táng. Ảnh: Đức Anh
Ngày 18/10, sau khi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại TP Huế, linh cữu các liệt sĩ được chuyển về quê nhà vào sáng sớm hôm nay. 3 linh cữu của các liệt sĩ sau đó được chuyển ra Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh để tổ chức an táng luôn trong ngày. Khoảng 9h sáng, lần lượt các linh cữu được đưa đến nơi an táng. Ảnh: Đức Anh
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người gồm đồng đội, người thân, đại diện các cơ quan, ban, ngành đã có mặt ở nghĩa trang để tiễn đưa các liệt sĩ bất, chấp mưa lớn không ngớt. Ảnh: Đức Anh
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người gồm đồng đội, người thân, đại diện các cơ quan, ban, ngành đã có mặt ở nghĩa trang để tiễn đưa các liệt sĩ bất, chấp mưa lớn không ngớt. Ảnh: Đức Anh
Người thân liệt sĩ Đinh Văn Trung nhiều lần khóc lịm trong đám tang. Trước ánh mắt của những đứa con còn rất nhỏ của các liệt sĩ, nhiều người dự đám tang cũng không kìm được nước mắt. Ảnh: Đức Anh
Người thân liệt sĩ Đinh Văn Trung nhiều lần khóc lịm trong đám tang. Trước ánh mắt của những đứa con còn rất nhỏ của các liệt sĩ, nhiều người dự đám tang cũng không kìm được nước mắt. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh

Trong số hàng nghìn người đến thắp nén hương tiễn biệt, có nhiều người chưa một lần quen biết 3 quân nhân đã hy sinh này. "Chúng tôi biết hôm nay tổ chức lễ tang nên bỏ luôn cả buổi chợ để ra thắp nén nhang, chứ cũng không có họ hàng, quen biết gì cả. Chỉ là vô cùng trân trọng sự hy sinh của các anh", bà Nguyễn Thị Xuân, một tiểu thương ở chợ Vinh đội mưa đến dự đám tang nói. Ảnh: Đức Anh
Trong số hàng nghìn người đến thắp nén hương tiễn biệt, có nhiều người chưa một lần quen biết 3 quân nhân đã hy sinh này. "Chúng tôi biết hôm nay tổ chức lễ tang nên bỏ luôn cả buổi chợ để ra thắp nén nhang, chứ cũng không có họ hàng, quen biết gì cả. Chỉ là vô cùng trân trọng sự hy sinh của các anh", bà Nguyễn Thị Xuân, một tiểu thương ở chợ Vinh đội mưa đến dự đám tang nói. Ảnh: Đức Anh
Khu vực người thân của các liệt sĩ. Ảnh: Đức Anh
Khu vực người thân của các liệt sĩ. Ảnh: Đức Anh
Tới dự lễ an táng, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, còn có lãnh đạo nhiều sở, ngành, chính quyền các cấp. Ảnh: Đức Anh
Tới dự lễ an táng, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, còn có lãnh đạo nhiều sở, ngành, chính quyền các cấp. Ảnh: Đức Anh
Lễ viếng kéo dài khoảng 4 tiếng, đến 13h30, linh cữu các liệt sĩ lần lượt được an táng. Ảnh: Thành Cường
Lễ viếng kéo dài khoảng 4 tiếng, đến 13h30, linh cữu các liệt sĩ lần lượt được an táng. Ảnh: Thành Cường

Tiễn biệt đồng đội lần cuối. Ảnh: Đức Anh
Tiễn biệt đồng đội lần cuối. Ảnh: Đức Anh
Hàng nghìn người chen chúc dưới mưa ở bên ngoài khu vực an táng để tiễn biệt các liệt sĩ. Ảnh: Đức Anh
Hàng nghìn người chen chúc dưới mưa ở bên ngoài khu vực an táng để tiễn biệt các liệt sĩ. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.