Dấu ấn khuyến nông Nghệ An 2012

(Baonghean) - Năm 2012 đánh dấu nhiều kết quả nổi bật của hoạt động khuyến nông, đặc biệt ở các lĩnh vực: xây dựng mô hình trình diễn, chương trình thông tin tuyên truyền, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn…

Sau khi có Quyết định số 4713/QĐ.UBND  của UBND tỉnh  Nghệ An về việc phê duyệt danh mục các chương trình dự án khuyến nông giai đoạn 2012-2015 thì hoạt động khuyến nông có nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả. Năm 2012 là năm đầu tiên triển khai thực hiện, với kinh phí được cấp là 12.103 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương, đã tạo đà cho công tác khuyến nông phát triển. 

Trong năm 2012, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức xây dựng 19 mô hình, trong đó có 8 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 4 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 4 mô hình thuộc lĩnh vực lâm nghiệp và 3 mô hình thuộc lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Do danh mục các chương trình, mô hình, dự án khuyến nông đã được phê duyệt nên từ việc đề xuất các nội dung, mô hình khuyến nông đến việc phê duyệt dự toán và cấp kinh phí được triển khai sớm nên các  mô hình triển khai đến đâu kinh phí được cấp ngay. Vì vậy mà các mô hình được triển khai đúng mùa vụ, tiến độ và  kết quả các mô hình đều đạt yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông còn được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giao thông qua hợp đồng xây dựng 8 mô hình trình diễn thuộc Chương trình Khuyến nông Quốc gia triển khai trên địa bàn Nghệ An với kinh phí được hỗ trợ là 1.327 triệu đồng. 

Trưởng Trạm KNKN huyện Quỳnh Lưu giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long.                                                               Ảnh: Minh Thông

Về  thông tin tuyên truyền: Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện 12 trang Khuyến nông trên Báo Nghệ An, phối hợp  với Đài PTTH Nghệ An thực hiện 12 trang KNKN trên truyền hình, 12  trang Khuyến nông trên Đài Phát thanh; biên tập, in và phát hành 12 số Thông tin KN 9.000 cuốn /12 tháng; cung cấp 101 số báo Nông nghiệp Việt Nam cho KN xã 6 huyện miền núi; tổ chức 40 lớp tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới;  xây dựng phóng sự truyền hình: Những thành tựu và kết quả đạt được của công tác khuyến nông Nghệ An sau 20 năm hoạt động... 

Công tác  tập huấn, đào tạo  nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông do Trung tâm KN  thực hiện với 1.520 triệu đồng, đã tổ chức được 84 lớp đạt 100% kế hoạch với 3.809 người tham gia (3 lớp  cho cán bộ kinh tế kỹ thuật tỉnh, huyện 90 người; 16 lớp cho khuyến nông viên cấp xã 469 người; 65 lớp cho khuyến nông viên thôn bản  3.250 người), phần các đơn vị phối hợp thực hiện được 27 lớp có 1.275 học viên tham dự.

Phần tập huấn kỹ thuật cho lao động nông nghiệp giao cho các Trạm KN  thực hiện với kinh phí: 4.300 triệu đồng, đã tổ chức 1000 lớp, đạt 100% kế hoạch, với 70.000 nông dân tham gia. Trong đó có khoảng 40.950 nông dân là nữ chiếm tỷ lệ 58,5%, nông dân là người dân tộc thiểu số 12.936 người chiếm 18,48 %.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An còn được chương trình Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ kinh phí thực hiện 2 lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và khuyến nông; phối hợp với Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nghệ An mở 1 lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ năng dạy nghề cho 50 giảng viên tham gia dạy nghề của Trung tâm Khuyến nông...  

Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí được cấp là 2.958 triệu đồng. Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành và đã mở được 55 lớp, 9 nghề, ở 18 huyện, thành, thị xã với 1.739 học viên tham gia.

Như vậy, sau 2 năm tham gia dạy nghề, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã mở được 104 lớp với 13 nghề học, đã đào tạo thành nghề cho 3.154 lao động nông thôn, tuỳ theo khả năng huy động vốn vào sản xuất của các lao động sau khi học nghề để phát triển sản xuất có quy mô khác nhau nhưng nhìn chung hầu hết số lao động được đào tạo đều đang làm nghề.

Hoạt động Tư vấn - Dịch vụ khuyến nông là nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn được bố trí bộ máy để tổ chức thực hiện theo Quyết định 5918 QĐ/UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh, là lĩnh vực hoạt động còn mới mẻ nhưng đã tư vấn cho một số đơn vị và bà con nông dân về xây dựng dự án, quy trình kỹ thuật, phương pháp triển khai xây dựng mô hình...  Phối hợp xây dựng các  mô hình: sử dụng  phân bón sinh học Wehg;  khảo nghiệm phân bón nano Bio - Plant Flora; sử dụng phân NPK Lâm Thao chuyên dùng cho cây lúa vụ hè thu, nuôi cá vược, chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh học, trồng bí xanh. Các mô hình được triển khai thực hiện tốt, được đối tác đánh giá cao. Tuy nhiên có một số mô hình dự kiến kế hoạch chưa sát với thực tế nên còn để xảy ra một số sai sót như mô hình cá vược.

Trung tâm Khuyến nông cũng đã  thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước theo sự phân công điều hành của Sở NN và PTNT: tham gia kiểm tra, chỉ đạo (chỉ đạo sản xuất, chống rét cho lúa vụ xuân, cho trâu bò, đánh giá khắc phục thiệt hại do bão lụt...); tham gia chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ bệnh lùn sọc đen  khuyến nông trong xây dựng nông thôn mới.

Hợp tác quốc tế trong phát triển khuyến nông: Triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên các lĩnh vực liên quan đến khuyến nông và phát triển nông thôn từ nguồn vốn có yếu tố nước ngoài (Chương trình KSH, sản xuất nông nghiệp thông minh, Khoa học công nghệ nông nghiệp...).

Với những kết quả đạt được trong năm 2012, Khuyến nông Nghệ An  được Sở NN và PTNT xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Thường vụ Thành ủy Vinh xếp loại Chi bộ Trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Như vậy, năm 2012 Khuyến nông Nghệ An tiếp tục giữ vững thành tích 10 năm liên tục đạt danh hiệu Chi bộ Trong sạch vững mạnh, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Văn Thắng (Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh)

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.