Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường Thị trấn Con Cuông - Bình Chuẩn

(Baonghean) - Dự án đường Thị trấn Con Cuông đi Bình Chuẩn được khởi công từ năm 2006 với tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng (hiện đã điều chỉnh vốn lên đến 215 tỷ đồng) do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư. 
Cầu tại bản Hồng Điện - Đôn Phục được gấp rút thi công.
Cầu tại bản Hồng Điện - Đôn Phục được gấp rút thi công.
Tuyến đường bị chậm tiến độ thi công đã từng phải gia hạn 3 lần (cá biệt có những gói thầu phải gia hạn đến 5 lần) gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân các xã Bồng Khê, Mẫu Đức, Đôn Phục và Bình Chuẩn. Tuy nhiên, thời gian qua người dân nơi đây rất vui mừng khi mà nhà thầu đã khởi động trở lại. Trên công trường, công nhân cùng với các thiết bị cơ giới đang tích cực làm đường, nhiều đoạn đường đã được nhựa hóa, tạo thuận lợi cho bà con vận chuyển tiêu thụ hàng hóa, nông sản … 
Năm 2006, dự án đường Thị trấn Con Cuông đi Bình Chuẩn được khởi công, các nhà thầu ồ ạt đưa máy móc vào thi công, nhưng được thời gian ngắn, do khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, cách điều hành chưa linh hoạt của chủ đầu tư khiến nhiều gói thầu thi công theo tiến độ “rùa bò”. Từ năm 2006 đến năm 2010 tuyến đường này luôn là nỗi kinh hoàng với những ai vào các xã Bình Chuẩn, Đôn Phục. Đường thi công dang dở, bùn sục lầy lội, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe chở nông sản, keo, mét đều bị mắc lầy, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Bà con các xã tả ngạn ven sông Lam đã có nhiều kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư là UBND huyện Con Cuông cần phải có biện pháp để thi công tuyến đường. 
Trước thực trạng trên, UBND huyện đã triển khai các giải pháp để “gỡ khó” cho dự án trên. UBND huyện đã phối hợp với các ban, ngành để giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công tại các xã Đôn Phục, Bình Chuẩn… Trong năm 2011, huyện đã bàn giao 100% mặt bằng “sạch” cho các đơn vị thi công. Do rơi vào thời điểm cắt giảm đầu tư công, UBND tỉnh đã cho phép dự án gia hạn đến lần thứ 3, thời hạn trước ngày 30/9/2014 tuyến đường phải hoàn thành. Qua đó UBND huyện có thời gian  rà soát, chấn chỉnh lại dự án, huyện đã coi đây là dự án trọng điểm, cần phải khẩn trương hoàn thành để 5 xã tả ngạn sông Lam có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, cũng như đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.
Do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hạn hẹp, vì vậy huyện tập trung ưu tiên vốn cho các gói thầu hoàn thành khối lượng trước thời hạn quy định. Nhờ vậy mà nhiều nhà thầu đã tích cực thi công theo cam kết. Như gói thầu số 1 gồm 3 đơn vị thi công 10 km đường từ km 0 Bồng Khê đến km 10 xã Đôn Phục đến nay đã hoàn thành. Một đại diện của Công ty TNHH Tuấn Hoàng cho biết: Gói thầu của chúng tôi dài 3 km trị giá trên 5 tỷ đồng. Ngay trong năm 2011, đơn vị đã thi công xong 100% khối lượng công trình và đã được huyện giải ngân 85% nguồn vốn giá trị công trình, trong giai đoạn khó khăn được giải ngân như thế đã tạo động lực cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. 
Đường nhựa đã hoàn thành, xe ô tô vào tận xã Bồng Khê để vận chuyển keo
Đường nhựa đã hoàn thành, xe ô tô vào tận xã Bồng Khê để vận chuyển hàng hóa.
Tại gói thầu số 4, công nhân đang nhộn nhịp đan, hàn đai thép trên lòng cầu bản Hồng Điện, xã Đôn Phục. Được biết gói thầu này có giá trị trên 70 tỷ đồng, thi công 5 cầu và làm khoảng trên 5 km đường. Ông Lâm Văn Phạc - Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Ngân cho biết: Qua 3 lần gia hạn, công ty đã được UBND huyện giải ngân trên 34 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang đồng loạt triển khai xây dựng 5 cầu trên tuyến, trong đó, cầu bản Hồng Điện rộng 7 mét, dài 72 mét là lớn nhất, trị giá trên 10 tỷ đồng. Đến thời điểm này cả 5 cầu đã thi công đạt trên 80% khối lượng dự toán. Phấn đấu đến hết 30/9, cả 5 cầu trên tuyến đều đưa vào sử dụng sau đó tập trung làm phần nền tuyến đường liên xã. 
Điều đáng nói là tuyến đường thi công đến đâu thì cuộc sống của bà con khởi sắc đến đó, đảm bảo thuận lợi trong vấn đề giao lưu hàng hóa. Tại đoạn đi qua các xã Bồng Khê, Mẫu Đức và Đôn Phục cơ bản đã được nhựa hóa. Chị Vi Thị Hân ở bản Thanh Đào, xã Bồng Khê đang vận chuyển cây mét lên xe ô tô phấn khởi: Trước đây người dân bán keo, mét rất khó khăn, bị tư thương ép giá, do đường vào lầy lội, nay có đường nhựa ô tô vận tải vào tận nơi thu mua bà con không lo “tắc” đầu ra nữa. Tại xã Mẫu Đức có diện tích keo nhiều nhất huyện, những năm 2010 về trước hầu như bán rẻ như cho. Chị Lộc Thị Toản - Trưởng Ban Nông nghiệp xã Mẫu Đức chia sẻ: Đường giao thông hoàn thiện, xã đã có điều kiện mở mang diện tích keo, từ 400 ha keo nay bà con trồng mới trên 600 ha keo, chưa kể là diện tích sắn cao sản… Tại cầu Hồng Điện tuy mới xong phần “thô” nhưng bà con đã có thể đi bộ trên cầu để qua đường, không còn cảnh phải lội suối trong mùa mưa lũ nguy hiểm đến tính mạng. 
Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông cho biết thêm: Tuyến đường Thị trấn Con Cuông - Bình Chuẩn dài gần 28 km, lề đường rộng 6,5 m, lòng đường 5,5 m với 10 cầu trên tuyến. Đến thời điểm này đã thi công được trên 18 km và hệ thống cầu đang trong giai đoạn hoàn thiện, đạt trên 70% khối lượng. Huyện giải ngân cho các gói thầu được 134 tỷ đồng, trong đó hiện có một số nhà thầu tự bỏ vốn ra thi công. Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, huyện chỉ đạo thi công xong các hạng mục ách yếu, chủ yếu là cầu trên tuyến, các đoạn đường chưa được “nhựa hóa” thì tập trung làm nền đường để thông tuyến tạo điều kiện cho bà con đi lại vận chuyển hàng hóa. 
Văn Trường

tin mới

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.