Đề nghị xây dựng hệ thống chống ngập úng trong khu dân cư ở thị xã Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Cử tri phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ cho các địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương chống ngập úng.

Chiều 15/6, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu trên địa bàn thị xã Cửa Lò gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Trần Phan Long - Chánh Văn phòng Thị ủy Cửa Lò đã có cuộc tiếp xúc cử tri các phường Thu Thủy, Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Cùng dự có lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cửa Lò.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê

Tại các hội nghị, đại biểu Nguyễn Thị Kim Chi đã thông báo tới cử tri các phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, dự kiến từ ngày 06/7 đến ngày 08/7 năm 2022. Dự kiến kỳ họp sẽ có 23 báo cáo trình kỳ họp; có 34 nghị quyết trình kỳ họp.

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri Cửa Lò trước, trong và sau kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Chi thông báo tới cử tri phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Chi thông báo tới cử tri phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Lê

Bày tỏ tâm tư nguyện vọng với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri Mai Văn Tính ở khối Triều Tân, phường Nghi Hải cho rằng: Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn lưu giữ được truyền thống hồn quê.

Tuy nhiên, đến nay nhiều công trình trên địa bàn khối và phường đã xuống cấp cần phải sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây mới. Cử tri đề nghị nghị Nhà nước sớm có cơ chế hỗ trợ cho các địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương chống ngập úng.

Cử tri phường Nghi Hải phản ánh tình trạng hệ thống mương thoát nước ngập lụt trong khu dân cư. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri phường Nghi Hải phản ánh tình trạng hệ thống mương thoát nước ngập lụt trong khu dân cư. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, cử tri Nguyễn Ngọc Minh ở khối Hải Giang 1 phản ánh kho đông lạnh ở khối Hải Giang 1 hoạt động trên diện tích đất rộng gây ồn ào và ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị địa phương và các ban, ngành liên quan cần có kiểm tra đánh giá có biện pháp đảm bảo môi trường cho người dân xung quanh.

Ngoài ra, tại hội nghị cử tri phường Nghi Hải phản ánh liên quan đến vấn đề xe quá tải trọng hoạt động làm rơi vãi vật liệu ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý. Cử tri đề nghị quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ khối, xóm; di dời cột điện mất an toàn; quan tâm hệ thống mương thoát nước, chống ngập úng; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Cử tri phường Nghi Hải kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri phường Nghi Hải kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Làm rõ những vấn đề cử tri phường Nghi Hải đề xuất kiến nghị, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng cho biết, ngay sau Đại hội Đảng cấp phường, thị xã đã tập trung xây dựng kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, chọn làm điểm xác định cách làm và cơ chế hỗ trợ.

Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là đáp ứng lợi ích của người dân vì vậy cần tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy ý thức tự giác và vai trò chủ thể của người dân. Đồng thời, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương cần vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa nội lực và ngoại lực; có phương pháp và cách làm cụ thể, linh hoạt” - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhấn mạnh.

Đối với kiến nghị về hệ thống mương thoát nước gây ngập úng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu phường Nghi Hải rà soát hệ thống mương thoát nước trên địa bàn nhất là hệ thống mương gần tuyến đường ven biển; đồng thời tổ chức ra quân làm thủy lợi khơi thông để chống ngập úng.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường từ kho đông lạnh, Chủ tịch UBND thị xã cho biết đây là vấn đề thị xã đang tập trung chỉ đạo; thị xã yêu cầu phường Nghi Hải kiểm tra công tác quy hoạch đất, cấp phép xây dựng, báo cáo UBND thị xã để có phương án xử lý.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.