Diễn Châu tiêu hủy gần 1 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Quang An - Xuân Hoàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trưa 10/5, cơ quan chức năng huyện Diễn Châu và chính quyền xã Diễn Quảng đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Đây là địa phương có quy mô dịch lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu.
Cơ quan thú y làm thủ tục tiêu hủy đàn lợn dịch. Ảnh: Quang An
Cơ quan thú y làm thủ tục tiêu hủy đàn lợn dịch. Ảnh: Quang An
Trước đó, trong ngày 8/5, cơ quan thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm tại lợn ốm của các hộ ông Lê Xuân Dương và ông Phan Xuân Hùng tại xóm 3, xã Diễn Quảng (Diễn Châu). Kết quả xét nghiệm trong chiều tối ngày 9/5 cho thấy, các mẫu bệnh phẩm tại 2 hộ này đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Ngay sau khi có kết quả, trưa 10/5, cơ quan thú y huyện cùng chính quyền xã Diễn Quảng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của 2 hộ gia đình, gồm 26 con lợn của nhà ông Lê Xuân Dương với tổng trọng lượng là 836 kg, 4 con lợn tại nhà ông Phan Xuân Hùng với tổng trọng lượng là 60kg. 
Tổng trọng lượng tiêu hủy là 896 kg - số lượng lợn tiêu hủy lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu tính đến thời điểm này.
Theo một nguồn tin cho biết, hộ gia đình ông Phan Xuân Hùng trước đó có nhập lợn tại xã Diễn Vạn (Diễn Châu) về nuôi. Điều đáng nói, xã Diễn Vạn là địa phương đầu tiên của huyện Diễn Châu có lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Sáng 10/5, xã triển khai cuộc họp khẩn để thành lập các tổ phòng chống dịch tả lợn. Bước đầu, xã mua 2 tạ vôi bột và nhận 17 lít hóa chất khử trùng của Trạm Thú y huyện cấp phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Ông Phan Huy Ngân - Chủ tịch UBND xã Diễn Quảng

Như vậy, chỉ trong 10 ngày, trên địa bàn huyện Diễn Châu xảy ra 7 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 7 xã: Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Thái, Diễn Trường, Diễn Mỹ, Diễn Quảng và Diễn Bích. Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại địa phương này.
Tiêu hủy lợn tại Diễn Quảng (Diễn Châu). Clip: Quang An

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.