Bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào

(Baonghean.vn) - Nhờ tập trung lực lượng nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An vừa bắt gọn 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
Sau khi vượt chặng đường gần 800 Km, sáng 4/6 Tổ công tác của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã đưa 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại Lào về đến TP Vinh, Nghệ An. 
2 đối tượng Lương Văn Phênh và Kha Thị May Ma tại CQCA
2 đối tượng Lương Văn Phênh và Kha Thị May Ma tại CQCA
Ngay khi nhận được tin, Trung tá Nguyễn Đức Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh đã có mặt, đón và tặng hoa chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc của tổ công tác.
Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm
Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm
Trước đó, tại thành phố Viêng Chăn (Lào), Phòng Cảnh sát truy nã Công an Nghệ An đã phối hợp lực lượng công an Lào và đại diện công an Việt Nam tại Lào tổ chức bắt thành công 2 đối tượng: Lương Văn Phênh, SN 1958, trú ở bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn và Kha Thị May Ma, Sn 1974, ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Cả 2 đối tượng này đều có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy và đều trốn sang Lào và đã thay đổi họ tên cũng như có nhiều thủ đoạn che giấu gốc tích và hành vi phạm tội của mình. Việc tiến hành bắt 2 đối tượng diễn ra ở 2 nơi cách nhau gần 100km đảm bảo nhanh chóng, an toàn.
Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đang hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật./.
Hữu Huỳnh – Minh Khôi

tin mới

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.