Bắt giữ 50 khúc sừng nghi là ngà voi, sừng tê giác

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong các kiện hành lý có 49 khúc sừng động vật, nghi là ngà voi, với tổng trọng lượng 95,54 kg và 1 sừng nghi là sừng tê giác, trọng lượng 4,76 kg.
Lực lượng chống buôn lậu của Hải quan Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết đã bắt một số lượng lớn vật chất nghi ngà voi, sừng tê giác và đã gửi cơ quan chức năng kiểm định. 
Ảnh minh họa
                                                                      Ảnh minh họa
Trước đó, vào ngày 12/8, lực lượng chống buôn lậu của Hải quan Hà Nội, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu thuộc Tổng cục Cảnh sát, tiến hành khám xét 4 kiện hành lý có dấu hiệu nghi vấn được vận chuyển theo chuyến bay quốc tế về Hà Nội theo lịch trình từ Châu Phi qua Hàn Quốc về Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong các kiện hành lý này là 49 khúc sừng động vật, nghi là ngà voi, với tổng trọng lượng 95,54 kg và 1 sừng nghi là sừng tê giác, trọng lượng 4,76 kg.
Cơ quan chức năng xác định, thẻ hành lý của 4 kiện hàng mang tên hai đối tượng là Phạm Văn Luật và Vũ Thanh Hưng. Sáng ngày 13/8, số tang vật này đã được lực lượng chức năng gửi mẫu trưng cầu giám định của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nếu các khúc sừng trên đúng là ngà voi, sừng tê giác thì đây chính là vụ vận chuyển trái phép có số lượng lớn nhất từ nước ngoài về Hà Nội. Trước đó, vào ngày 16/4, Hải quan Nội Bài đã phát hiện, bắt giữ 65,42 kg ngà voi và sừng tê giác theo đường hàng không từ Pháp về Nội Bài, Hà Nội.
Một cán bộ chống buôn lậu cho biết, sừng tê giác và ngà voi được xác định là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites).
Giá "chợ đen" có thể lên tới 133 USD cho mỗi gram sừng tê giác. Còn ngà voi, đặc biệt là ngà voi châu Phi có thể vào khoảng 2100 USD/kg. Như vậy, 4 kiện hàng trên, nếu vận chuyển trót lọt qua cửa khẩu hải quan và đem bán trên thị trường "đen" thì có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Theo Infonet

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.