Nhóm kỹ sư đánh bạc xuyên đêm trong nhà nghỉ

(Baonghean.vn)- Để qua mặt lực lượng chức năng, trước khi ngồi vào chiếu bạc đánh liêng, các đối tượng kéo nhau đi ăn đêm, uống cafe đến khuya mới về nhà nghỉ sát phạt đến tận sáng.

5 kỹ sư bị bắt vì đánh bạc tại nhà nghỉ Thái Linh 2. Ảnh: Hữu Trọng.
5 kỹ sư bị bắt vì đánh bạc tại nhà nghỉ Thái Linh 2. Ảnh: Hữu Trọng.

Cuối tháng 4/2017, qua công tác nắm tình hình, Đội Điều tra Tổng hợp Công an TX Thái Hòa thấy nổi lên một nhóm đối tượng chuyên đánh bạc tại nhà nghỉ Thái Linh 2, thuộc khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Đây là một trong những nhà nghỉ khá đông khách, công tác an ninh đảm bảo với hệ thống camera được lắp đặt khắp nhà nghỉ nên ít khi xảy ra mất cắp tài sản.

Lợi dụng sự an toàn trên, một số đối tượng cờ bạc đã tụ tập tại đây thâu đêm, suốt sáng. Xác định đây là các đối tượng đánh bạc lớn, có tổ chức, Đội đã lập kế hoạch trinh sát, xác minh, nắm tình hình tụ điểm đánh bạc trên.

Sau một thời gian xác minh, các trinh sát xác định, tụ điểm đánh bạc tại nhà nghỉ Thái Linh 2 thường tổ chức sát phạt nhau vào ban đêm, có người làm nhiệm vụ cảnh giới được trang bị điện thoại, chỉ cần có người lạ xuất hiện liền báo cho các đối tượng đánh bạc phi tang vật chứng và "tùy nghi di tản".

Vì vậy, phương án bắt giữ nhóm đối tượng trên được Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa chỉ đạo khá bài bản. Trung tá nhận định: Nhiều khả năng các đối tượng đánh bạc đến từ nhiều địa phương nhưng không ngoại trừ là cán bộ công chức, công nhân viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy đóng trên địa bàn thị xã hoặc huyện Nghĩa Đàn.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, các tổ công tác đã khẩn trương có mặt tại một số cơ quan nhà máy, xí nghiệp tiến hành soát xét, tìm hiểu những đối tượng có những đặc điểm như người dân miêu tả thường ra vào nhà nghỉ Thái Linh 2 đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác thấy nổi lên 2 nhân vật nghi vấn hiện đang công tác ở một nhà máy đóng chân tại huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Trong đó có Tăng Bá Mạnh (SN 1986) hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Từ đây, Mạnh được đưa vào "tầm ngắm" của các trinh sát.

Tìm hiểu kỹ về nhân vật đặc biệt này được biết, sau mỗi lần nghỉ ca, Mạnh trở về nhà nghỉ Thái Linh 2 lấy phòng và cùng một số đối tượng khác đi uống café sau đó quay về phòng đánh bài. Từ những thông tin trên, kế hoạch bắt quả tang các đối tượng về hành vi đánh bạc được triển khai khá cụ thể.

Đêm 27/4, nhận được tin báo một số đối tượng lạ mặt đã xuất hiện tại phòng 403 của Mạnh, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa lên kế hoạch và phối hợp triển khai bắt quả tang.

Tang vật gồm điện thoại và tiền mặt thu tại chiếu bạc. Ảnh: Hữu Trọng
Tang vật gồm điện thoại và tiền mặt thu tại chiếu bạc. Ảnh: Hữu Trọng 

Khi tổ công tác có mặt tại nhà nghỉ Thái Linh 2 thì được biết các đối tượng hiện không có mặt tại phòng 403. Nhận định các con bạc sẽ quay trở về phòng để sát phạt nhau, Tổ công tác quyết định mật phục đến cùng. Đến 23 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện Mạnh và các đối tượng trở về phòng 403, nhà nghỉ Thái Linh 2 và chốt cửa trong để đánh bạc.

Một mũi trinh sát được bố trí bao vây phía ngoài cửa sổ và cửa chính, mũi trinh sát còn lại bằng mọi cách ập vào phòng, khống chế, bắt quả tang các đối tượng.

Đúng như kế hoạch, khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã đột nhập vào phòng, bắt giữ 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài liêng, thu giữ tại chiếu bạc 14.670.000 đồng. Kiểm tra người các đối tượng có mang theo hàng chục triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị.

Các đối tượng bị bắt gồm: Tăng Bá Mạnh (31 tuổi), hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; Trần Quang Khánh (SN 1986) trú tại  xã Ninh An, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi) trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Xuân Hùng (31 tuổi) trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong và Đặng Công Sa (27 tuổi) trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Tất cả các đối tượng trên đều là kỹ sư, hiện đang làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai thường đến nhà nghỉ Thái Linh 2 thuê phòng nghỉ và đánh bạc sau khi hết giờ làm việc. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, trước khi ngồi vào chiếu bạc, các đối tượng lại kéo nhau đi ăn đêm, uống cafe đến khuya mới về sát phạt nhau đến tận sáng hôm sau.

Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi đánh bạc, cho các bị can được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi địa phương và nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan./.

                                                      Hữu Trọng

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.