Đánh người nhập viện, cha con cùng hầu tòa

(Baonghean.vn) - Sáng 20/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử các bị cáo Trần Hữu Tuất (SN 1980), Phan Văn Long (SN 1968) và Phan Văn Phượng (SN 1991, con trai Long) - cả ba bị cáo cùng trú tại xã Kim Thành, (huyện Yên Thành) về tội “cố ý gây thương tích”. 
Trước đó, ngày 24/3/2014, phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Yên Thành đã tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tuất mức án 2 năm 6 tháng tù; hai bị cáo Phan Văn Long và Phan Văn Phượng mức án 2 năm tù treo.
Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 20/8
Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 20/8
Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 1/10/2012, một số người đang ăn cơm tại nhà bà Phan Thị Nguyệt (trú ở ở xóm Đồng Luốc, xã Kim Thành, huyện Yên Thành) nghe tiếng động trên mái nhà. 
Nghĩ là có người ném đá lên nhà nên bà Nguyệt cùng các con trai Phan Bá Phương, Phan Bá Nam và một số người khác chạy ra cổng để xem.
Lúc này, Trần Văn Tuất vừa từ nhà ông Hợi (cùng xóm với bà Nguyệt) chạy xe máy đi mua thuốc lá ra thì gặp mẹ con bà Nguyệt. Cho rằng anh Tuất chính là người ném đá lên nhà mình nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. 
Trong lúc cự cãi, Tuất giật con dao thái rau dài khoảng 40 cm từ một người khác (chưa xác định rõ là ai) chém 2 nhát vào anh Phan Bá Phương ở vùng cổ, vai bên trái. 
Nghe tiếng kêu của Tuất, Phan Văn Phượng chạy đi tìm thấy một đôi côn gỗ đánh anh Phương. Cùng lúc đó, Phan Văn Long dùng chiếc gậy dài khoảng 70 cm tiếp tục đánh vào vùng đầu bên trái của Phương làm nạn nhân bị choáng ngã xuống đường. 
Cho rằng bản án sơ thẩm của TAND huyện Yên Thành tuyên các bị cáo là nhẹ nên anh Phan Bá Phương có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh. Bị cáo Trần Hữu Tuất cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Quá trình đang chấp hành hình phạt án treo, Phượng bị cơ quan CSĐT công an huyện Yên Thành khởi tố vì tội “trộm cắp tài sản” trong một vụ án khác. 
Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt y án sơ thẩm với bị cáo Trần Văn Tuất và Phan Văn Long. 
Riêng bị cáo Phan Văn Phượng bị tuyên từ 2 năm tù treo lên mức án 2 năm tù giam. 
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 3 bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 25.456.000 đồng chi phí điều trị và tiền tổn thất tinh thần. 
Doãn Hòa

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.