Khởi tố vụ xe ô tô bị lũ cuốn trôi ở Khe Ang

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi hoàn thành việc tìm kiếm nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Thái, người điều khiển chiếc xe bị lũ cuốn trên khe Ang khiến 5 người chết.

Ngày 24/9, Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, ông Trương Văn Thái (SN 1954), cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở giao thông vận tải Nghệ An bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", theo khoản 3, điều 202 - Bộ luật hình sự.

Trước đó, trong đêm 19/9, sau khi điều khiển xe Inova bị lũ cuốn khiến 5 người chết trên Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, ông Thái đã bị công an tạm giữ hình sự.

Chiếc xe của ông Thái được tìm thấy trên khe Ang, cách nơi bị trôi khoảng hơn 500 mét
Chiếc xe của ông Thái được tìm thấy trên khe Ang, cách nơi bị trôi khoảng hơn 500 mét

Theo lời khai ban đầu, ông Thái thừa nhận đã điều khiển xe từ xã Nghĩa Hồng ra đường Hồ Chí Minh, chở theo 5 người gồm ông Trần Văn Ngọ, bà Nguyễn Thị Nhâm (vợ ông Ngọ), chị Trần Thị Nga (con gái ông Ngọ), 2 cháu Vũ Thị Thùy Linh, Vũ Bá Hải (con chị Nga) và bà Phan Thị Dương (thông gia ông Ngọ). Khi đi đến đập tràn Khe Ang, ông gặp barie chắn đường và người phụ trách gác chắn thông báo đường ngập sâu, không thể qua lại nhưng ông Thái vẫn lái xe qua để kịp giờ đi ăn giỗ ở Hòa Bình.

Khi chiếc xe bị chết máy và bị lũ cuốn xuống Khe Ang, ông Thái là người chui ra khỏi xe đầu tiên, tiếp theo ông Ngọ cũng thoát ra khỏi xe. 5 người còn lại trong xe bị lũ cuốn. Đến ngày 22/9, khi nước Khe Ang rút xuống, lực lượng chức năng mới tìm thấy chiếc xe cùng 4 nạn nhân. Ngày 23/9, thi thể em Vũ Bá Hải cũng được người dân xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn tìm thấy trên sông Lam.

Khoản 3, điều 202 - Bộ luật Hình sự quy định, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Nguyên Khoa

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.