Đề ra bước đi phù hợp đưa nghị quyết vào cuộc sống

(Baonghean) - Bám sát mục tiêu, định hướng và những giải pháp đã được Đảng bộ huyện lần thứ XXVI thông qua, sau đại hội, các cấp ủy ở Yên Thành đã tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Chuyển động từ xã khó

Công Thành là một xã khó khăn của huyện Yên Thành, địa hình bán sơn địa, đông dân, trong đó 48% dân số theo đạo, sản xuất chủ yếu độc canh cây lúa. Tỷ lệ hộ nghèo của địa phương còn ở mức cao, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ.

Bởi vậy, Công Thành là một trong những xã nằm trong chặng cuối đăng ký về đích nông thôn mới của huyện Yên Thành. Thế nhưng, sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, với đội ngũ Ban Chấp hành mới, trẻ, năng động đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình sản xuất nấm tại hợp tác xã Đại đoàn kết
Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình sản xuất nấm tại hợp tác xã Đại đoàn kết - mô hình kinh tế điển hình sẽ được huyên Yên Thành tiếp tục chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư chi bộ xóm Ngọc Sơn, đồng chí Trần Khắc Tế, cho rằng: Với mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra đạt chuẩn nông thôn mới, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân hiến đất, phá dở nhà ở, chuồng trại, bờ rào để mở rộng 4 km đường giao thông để làm bê tông; đóng góp mua sắm bàn ghế, loa, đài, bục, khánh tiết, hoàn thiện các thiết chế tại nhà văn hóa...

Nếu như trước đây, đất hai lúa vào vụ đông đều bỏ hoang thì vụ đông này, xóm Ngọc Sơn đã làm được 2 ha ngô, 2 ha khoai lang. Tuy diện tích không nhiều nhưng đây cũng là thành công bước đầu, báo hiệu một bước chuyển biến mới về tư duy trong sản xuất của người dân.

Tương tự ở xóm Long Tiến, nơi có 93% dân số theo đạo và chi bộ có 18 đảng viên đều gốc giáo, công tác tư tưởng, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã được Chi bộ quan tâm. Đồng chí Trần Khắc Mai – Bí thư chi bộ xóm, chia sẻ: Cùng với tuyên truyền, Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa từng nhiệm vụ ở địa bàn xóm.

Kết quả sau đại hội, xóm đã làm thêm 2 km kênh mương và 550 mét đường bê tông, đảm bảo 100% tuyến đường chính của xóm được bê tông hóa. Huy động sức dân xây dựng sân vận động, sân bóng chuyền xóm, tạo không khí sinh hoạt văn hóa, thể thao sôi nổi, rộn ràng hơn ở khu dân cư.

Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống hạ tầng kênh mương ở xã Công Thành
Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống hạ tầng kênh mương ở xã Công Thành

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Người dân Công Thành, lâu nay chủ yếu chỉ quen sản xuất 2 vụ lúa ăn chắc, cho nên rất khó để vận động bà con làm vụ đông.  Đảng ủy xã đặt quyết tâm chỉ đạo tăng diện tích cây trồng vụ đông, nhất là trên đất hai lúa.

Kết quả, vụ đông 2015, Công Thành đã làm được hơn 60 ha ngô (trong đó có 45 ha trên đất hai lúa), vượt chỉ tiêu huyện giao với tổng chỉ có 20 ha; hơn 31 ha rau màu và gần 16 ha khoai lang.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra 2 mục tiêu lớn: đưa Yên Thành trở thành huyện khá của tỉnh và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019. Để thực mục tiêu này, Huyện ủy Yên Thành xác định có 4 nghị quyết, 15 đề án và 4 kế hoạch sẽ được ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết: Để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, cùng với các việc sau đại hội, Huyện ủy Yên Thành đã bắt tay ngay vào hai việc, đó là vừa chỉ đạo sản xuất, vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các ngành và địa phương tập trung sản xuất vụ đông theo hướng hàng hóa và đa dạng hóa cây trồng, tạo liên doanh, liên kết trong bao tiêu sản phẩm.

Vụ đông 2015, ngoài cây ngô chủ lực, Yên Thành đưa được một lượng diện tích bí xanh, dưa chuột, xu hào, bắp cải, rau cải các loại vào sản xuất. Một số địa phương như Tân Thành, Quang Thành, Sơn Thành..., đã chủ động liên kết với Công Ty CP sữa TH và trại bò Nghi Lâm – Nghi Lộc trồng cây ngô cung cấp làm thức ăn cho bò.

Cây ngô đông trên đất 2 lúa ở Yên Thành đem lại hiệu quả cao
Cây ngô đông trên đất 2 lúa ở Yên Thành đem lại hiệu quả cao

Trong xây dựng nông thôn mới, xác định rõ khó khăn của một huyện nông nghiệp, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện và Ban chỉ đạo nông thôn mới rà soát từng nội dung, phần việc cụ thể ở các địa phương, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình phấn đấu thực hiện từng tiêu chí để sớm hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Hiện tại có 3 xã đã được thẩm định để công nhận thời gian tới.

Không chỉ tập trung cho những việc trước mắt, Yên Thành còn quan tâm đến các việc lâu dài. Hiện tại, Yên Thành đang tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có hàm lượng KHKT cao, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn và chất lượng sản phẩm nông nghiệp tốt. Vì vậy, nhiệm vụ lâu dài được đặt ra cho Yên Thành là phải thu hút các dự án đầu tư để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, từ đó góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Trên cơ sở 4 KCN đã được quy hoạch,huyện Yên Thành đang xúc tiến đầu tư hạ tầng, sẵn sàng chờ đón các nhà đầu tư. Yên Thành cũng đang trăn trở mở hướng phát triển du lịch nhằm khai thác những tiềm năng, thế mạnh của huyện, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển....

Những việc được xác định cho trước mắt và lâu dài của Yên Thành được coi là phù hợp, vấn đề còn lại là cần có những bước đi, cách làm, và quyết tâm, sự đồng thuận cao trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Mai Hoa

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.