Chìa khóa phát triển trong giai đoạn mới của Yên Thành

(Baonghean) - Từ một địa phương thuần nông, huyện Yên Thành đang vươn lên mạnh mẽ với những tiềm năng kinh tế mới. Chuyển biến đó bắt nguồn từ đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVI, với bước đột phá trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch, dịch vụ, bên cạnh đó đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  
Hiệu quả thu hút đầu tư
Quy hoạch và thu hút đầu tư hiệu quả vào các cụm công nghiệp là dấu ấn nổi bật trong thu hút đầu tư ở Yên Thành thời gian qua. Cụm công nghiệp tại Thị trấn, tổng diện tích 11 ha được hưởng cơ chế đầu tư của Chính phủ, huyện đã bố trí các dự án sản xuất theo công nghệ sạch như may mặc, điện tử. Từ năm 2013, Công ty TNHH MLB TENERGY  Nhật Bản  đã đầu tư xây dựng nhà máy may xuất khẩu, tổng vốn đầu tư 5 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động. Hiện tại, huyện đã  ký biên bản ghi nhớ với 2 nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục xây dựng thêm 2 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và chế biến đồ gỗ cao cấp.
Sản xuất tại Công ty TNHH MLB Tennergry (Nhật Bản) ở Yên Thành.	Ảnh: Tiến Dũng
Sản xuất tại Công ty TNHH MLB Tennergry (Nhật Bản) ở Yên Thành. Ảnh: Tiến Dũng
Tại cụm công nghiệp  Cửa Nương, xã Đồng Thành, diện tích  25 ha, huyện  thu hút các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản. Hiện Công ty cổ phần Tây Nghệ - Yên Thành đã thuê 10 ha, đầu tư 1,5 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel, công suất từ 30 - 40 triệu viên/năm, sử dụng 150 lao động,  đi vào hoạt động rất hiệu quả. Nhà máy chế biến tinh bột sắn – thuộc Công ty máy động lực & máy nông nghiệp Việt Nam, vốn đầu tư 4 triệu USD, công suất 200 tấn tinh bột/ngày, sử dụng 150 lao động, hoạt động ổn định từ năm 2003 đến nay. Còn có Công ty Globe Farm (Hàn Quốc) thuê đất trồng chuối xuất khẩu tại xã Viên Thành 200 ha, sử dụng 200 lao động, vốn đầu tư 3 triệu USD, dự án đã đi vào hoạt động. 
Nhà máy gạch Tuy nen Đồng Thành, Yên Thành
Nhà máy gạch Tuy nen Đồng Thành, Yên Thành. Ảnh: Châu Lan.
Những dự án trên đã chuyển dịch khá mạnh cơ cấu kinh tế, tạo thêm thế chân kiềng vững trong phát triển kinh tế và góp phần phát triển dịch vụ.   Yên Thành cũng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kêu gọi thu hút nhà đầu tư xây dựng cụm công nghiệp A-B tại xã  Công Thành, được bố trí các dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ và chế biến nông sản. 
Để khai thác mạnh hơn nguồn vốn từ thu hút đầu tư, Yên Thành đã quy hoạch tại xã Mỹ Thành, dọc 2 bên QL7A  50 ha đất đồi núi, các dự án đầu tư công nghiệp, chế biến nông – lâm sản, cơ khí, mộc; tại  điểm công nghiệp thuộc xã Sơn Thành, diện tích 30 ha, nằm kề Tỉnh lộ 534, được quy hoạch bố trí các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng gạch tuynel, sản xuất đồ gốm, sứ. Toàn huyện đã có 35 xã quy hoạch một điểm sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung. UBND huyện đã phối hợp với Viện Quy hoạch thiết kế Nghệ An lập quy hoạch xây dựng đô thị Vân Tụ giai đoạn 2010-2020 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.
Ngoài các cụm công nghiệp, Tập đoàn sữa TH đã thuê 2.400 ha đất trồng cây dược liệu tại các xã Lăng Thành, Mã Thành, Tân Thành, Kim Thành;  Công ty cổ phần phân phối khí đốt gas Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh xây dựng nhà máy chế biến bánh gỗ xuất khẩu, vốn đầu tư 35 tỷ đồng ở Tăng Thành; Công ty hợp tác kinh tế Việt – Lào khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng tại 2 xã Tân Thành và Tiến Thành...
Hướng đột phá mới về du lịch
Với tiềm năng về sông ngòi, hồ đập, rừng và  nhiều di tích danh thắng, Yên Thành đang được quy hoạch là 1 trong 6 trọng điểm du lịch của Nghệ An. Trên địa bàn Yên Thành hiện có 522 di tích, danh thắng, trong đó có 58 di tích đã được xếp hạng với 23 di tích cấp quốc gia và 35 di tích cấp tỉnh. Nhiều di tích mang giá trị nghệ thuật kiến trúc độc đáo, có thể khai thác phục vụ phát triển du lịch nông thôn như  đền Đức Hoàng (Phúc Thành), đền - chùa Gám (Xuân Thành), chùa Bảo Lâm (Hoa Thành), Nhà thờ đá Bảo Nham (Bảo Thành), đình Sừng (Lăng Thành),...
Hồ Vệ Vừng (Yên Thành).
Hồ Vệ Vừng (Yên Thành) mùa khô
Huyện xác định du lịch là hướng phát triển mới, bao gồm du lịch sinh thái, tâm linh gắn với cộng đồng. Nổi bật hiện nay ở Yên Thành có dự án Khu du lịch sinh thái – tâm linh Rú Gám (Xuân Thành), với quy mô 110 ha, gồm 51 hạng mục, trong đó có Thiền viện Trúc lâm Yên Thành, là điểm nhấn của Phật giáo tỉnh nhà. Các dự án được khởi công như: Tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu – nhà cách mạng tiền bối của Đảng gắn Công viên trung tâm tại Thị trấn Yên Thành; Đền thờ 72 liệt sỹ cách mạng bị thực dân Pháp xử bắn thời kỳ 1930 - 1931 tại Tràng Kè, xã Mỹ Thành; Đền thờ Liệt sỹ huyện Yên Thành, tại Hòn Thàng, xã Tăng Thành; Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm tại xã Vĩnh Thành...
Hồ Vệ Vừng Yên Thành vào mùa hạ trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của du khách
Hồ Vệ Vừng Yên Thành vào mùa hạ trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của du khách.                         Ảnh Tiến Dũng
Đến với Yên Thành, du khách sẽ được khám phá  các điểm du lịch sinh thái hấp dẫn như đập Vệ Vừng, đập Quản Hài, đập Lọ Nồi, đập Sặt, hồ Xuân Nguyên, đầm sen Diệu Ốc, lèn Vũ Kỳ, chùa Thiên Tạo mà Yên Thành đang  đưa vào khai thác… Du khách có cơ hội thăm các vườn chim tự nhiên mà tiêu biểu là vườn chim rộng hơn 2 ha của gia đình anh Vũ Văn Ngân nằm trong khu dân cư khá đông đúc ở xóm 10, xã Lý Thành…
Về với vùng quê lúa, du khách còn được thưởng thức các làn điệu dân ca ví, giặm, tuồng, chèo và những món ăn đậm đà hương vị miền quê như lươn om chuối đậu, canh cua đồng, cua đồng rang me, cá quả nướng… và các sản phẩm có thể làm quà tặng cho du khách như  gạo thảo dược, ngô tím, nấm linh chi, mật ong rừng…
Để thực hiện được 2 mũi nói trên, huyện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; hệ thống lưới điện nông thôn; các cụm công nghiệp; hạ tầng đô thị. 5 năm qua, huyện đã huy động trên 17.605 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng, trong đó nguồn vốn ngân sách trên 2.376 tỷ đồng, còn lại là xã hội hóa và vốn vay tín dụng Nhà nước. Huyện đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh bằng các cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa điện, nước sạch, giao thông đến tận nhà máy.
Tháng 8 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Vietravel tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá cao tiềm năng du lịch của huyện cũng như giá trị của các địa danh ở Yên Thành. Sau khi thống nhất, đoàn đã quyết định lựa chọn 3 điểm để tổ chức đoàn Famtrip và Fresstrip về khảo sát trong đợt 2 vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới, đó là đập Vệ Vừng, nhà thờ đá Bảo Nham và đền Đức Hoàng. Đây là cơ hội tốt để huyện Yên Thành phấn đấu thực hiện thành công mũi đột phá đã lựa chọn.

Phan Văn Tuyên

(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành)

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.