Đức cảnh báo nguy cơ 'Chiến tranh lạnh 2.0' từ tái vũ trang

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trả lời báo chí ngày 26/8 cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đi theo con đường tái vũ trang của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nói nước Đức đang đứng trên bờ vực của cuộc chiến tranh lạnh mới.

Trả lời trang báo Bild, ông Gabriel cho rằng khi làm việc với Tổng thống Mỹ và Nga, Đức đã phải đối mặt với những người hàng xóm “không tin vào sức mạnh của lẽ phải, mà là lẽ phải của sức mạnh”.

“Chúng ta đang trong cuộc chiến tranh lạnh 2.0”, ông nói. “Ngay ở giữa cuộc chiến. Chúng ta sẽ phải đối mặt với giai đoạn vũ khí hạt nhân mới ở phía Đông và Tây”.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Ngoại trưởng Đức trong phiên họp nội các tại Berlin. Ảnh: Reuters

Trước bình luận của ông Gabriel, ứng cử viên Thủ tướng Martin Schulz đã chỉ trích kế hoạch tăng cường chi cho quân đội của bà Merkel và nói ông sẽ khiến Mỹ phải loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi nước Đức.

Dù vậy trong một cuộc họp báo ngày 23/8, thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức sẽ không tự động về cùng phe Mỹ trong trường hợp xung đột quân sự nổ ra giữa Mỹ và Triều Tiên. "Tôi không thấy giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên. Tôi nghĩ nó là điều sai lầm”.

Đức và những thành viên NATO khác đã cam kết sẽ tăng cường chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trước khi Tổng thống Trump được bầu. Dù vậy Đức đã không đạt chỉ tiêu này và cũng chỉ có một số nước NATO thành công

Với cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra trong 1 tháng tới, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Gabriel đang cố gắng khẳng định sự khác biệt sau 4 năm liên minh với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel trong một chiến dịch chống bất bình đẳng xã hội. Chiến dịch này đã tỏ ra không hiệu quả đối với cử tri./.

Theo VTC

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.