Đức tuyên bố ‘không ai muốn đem quân tới Ukraine’

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng tin RT, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị này của Tổng thống Pháp.

65eb234e85f5405d0e73fb41-7634.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen (trái) và người đồng cấp Đức Boris Pistorius tại Helsinki, Phần Lan ngày 8/ 3. Ảnh: AP

RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 8/3 cho biết, các cuộc thảo luận về việc NATO triển khai quân trên bộ ở Ukraine cần phải chấm dứt, vì chẳng có ai thực sự muốn điều đó xảy ra.

Theo nguồn tin, Bộ trưởng Pistorius đã đến Phần Lan để thăm các binh lính của Đức đang tham gia cuộc tập trận Phản ứng Bắc Âu của NATO ở Vòng Bắc Cực.

Trong lúc có mặt tại đó, ông đã tổ chức một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Antti Hakkanen. Tại họp báo, khi trả lời câu hỏi về những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ, ông Pistorius nói: “Không có ai thực sự muốn đưa quân tới thực địa ở Ukraine”. Ông nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về nội dung đó “nên dừng lại”.

Người đồng cấp Hakkanen cũng tỏ thái độ đồng tình: “Hiện không ai ủng hộ việc ‘đem quân đến thực địa’ cả”.

Tuần trước, Tổng thống Pháp Macron cho biết, không nên loại trừ bất kỳ phương án nào, kể cả đưa quân tới Ukraine, vì không thể để Nga giành chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ có 2 quốc gia vùng Baltic tán thành ý tưởng này, còn hầu hết các thành viên NATO khác đều công khai lên án.

Bộ trưởng Pistorius lập luận rằng, thay vào việc điều quân tới tham chiến, điều phương Tây cần làm là tăng cường cung cấp đạn dược và thiết bị cho quân đội Ukraine.

Ông lưu ý: “Đức là nước ủng hộ Ukraine nhiều thứ hai trên thế giới”, chỉ riêng năm nay đã ủng hộ 7,5 tỷ euro (8,2 tỷ USD). Đồng thời, quan chức này cho biết thêm rằng Berlin đã gửi đi “phòng không, pháo binh, đạn dược, bất cứ thứ gì Ukraine cần”.

Trả lời câu hỏi về việc Đức quyết định không gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, ông Pistorius nói rằng đó là điều khó có thể xảy ra.

Ông phát biểu với các phóng viên: “Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng tên lửa tầm xa sẽ không định đoạt cuộc chiến đó”, cho biết thêm rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khẳng định, “có một ranh giới rõ ràng mà chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua, và đó là việc trở thành những bên tham gia vào cuộc chiến”.

Tuần trước, RT đã công bố đoạn ghi âm và bản ghi cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan cấp cao của Không quân (Luftwaffe) Đức từ giữa tháng 2, trong đó họ thảo luận về việc sử dụng tên lửa Taurus để phá hủy cầu Crimea. Theo RT, các tướng lĩnh cho rằng tên lửa nên được chuyển giao và cố gắng tìm ra cách giúp Ukraine sử dụng chúng trong khi vẫn duy trì khả năng phủ nhận chính đáng.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ không ngăn cản Moskva đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự của họ, mà chỉ kéo dài giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với NATO.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".