Đừng coi thường những vạch kẻ chỗ dừng đỗ xe trên phố

(Baonghean) - Những năm gần đây, với tốc độ phát triển nóng của phương tiện ô tô cá nhân trên địa bàn TP. Vinh kéo theo nhu cầu về chỗ dừng đỗ xe dọc các tuyến phố trở nên cấp thiết. Trước thực tế đó, UBND tỉnh có chủ trương cho phép TP. Vinh kẻ điểm dừng, đỗ xe ô tô trên một số tuyến đường nhằm giải quyết nhu cầu dừng đỗ xe của người dân.

Chỗ dừng đỗ xe trên phố. 	Ảnh: Nguyên Sơn
Chỗ dừng đỗ xe trên phố. Ảnh: Nguyên Sơn

Từ năm 2014, thành phố Vinh bắt đầu triển khai kẻ điểm đỗ xe ô tô trên một số tuyến đường nội thành. Đến nay có 9 tuyến đã được kẻ điểm đỗ ô tô trên đường gồm: Quang Trung, Trần Phú, Trường Thi, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu và Phan Đăng Lưu. Từ khi có điểm dừng đỗ xe đã hạn chế tình trạng dừng đỗ xe lộn xộn trên vỉa hè như trước đây.

Anh Nguyễn Quang Sơn - nhân viên bảo vệ cửa hàng bán giày dép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: "Cửa hàng bán giày dép thời trang nữ, hàng ngày thu hút khá đông khách vào tham quan mua sắm. Trước đây khi chưa có điểm đỗ xe trên đường, khách hàng đỗ xe lộn xộn, mất an toàn, khó kiểm soát. Nay có điểm cho phép xe máy đỗ ở một phần vỉa hè và kẻ vẽ chỗ đỗ xe ô tô dưới đường, rất thuận lợi cho khách hàng cũng như việc kinh doanh của cửa hàng. Điều đó còn giúp chúng tôi dễ sắp xếp xe đỗ, dễ quản lý xe, kiểm soát chặt chẽ số lượng xe ra vào, tránh tình trạng mất cắp. Xe đỗ thẳng hàng, có lối đi lại thuận lợi, giao thông được đảm bảo hơn".

Ô tô dừng đỗ theo vạch kẻ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Vinh). 	Ảnh: Q.L
Ô tô dừng đỗ theo vạch kẻ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Vinh). Ảnh: Q.L

Còn anh Lê Đức Tuệ ở xã Nghi Phú cho biết: Tôi thường xuyên mua hàng hóa ở các tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong. Trước đây khi chưa có vạch hướng dẫn dừng đỗ xe ô tô trên đường, mỗi lần đến các tuyến trên mua hàng, tôi loay hoay mãi mới tìm được chỗ đỗ xe trên vỉa hè. Nhất là những lúc đi vào giờ cao điểm, việc di chuyển qua các điểm nút giao thông đã rất khó khăn, tìm được vị trí dừng đỗ xe lại càng khó hơn, rất bất tiện. Vài năm nay, thành phố có vạch sơn kẻ dành chỗ cho dừng đỗ xe ở những tuyến đường trên tạo thuận lợi cho người dân có phương tiện ô tô tham gia giao thông khi vào nội thành.

Trước thực trạng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng, trong khi hệ thống giao thông ở thành phố Vinh chủ yếu được đầu tư xây dựng từ trước, thì giải pháp hướng dẫn dừng đỗ xe theo vạch kẻ trên đường đã giúp hạn chế tình trạng dừng đỗ xe lộn xộn, mất an ninh cho chủ các phương tiện và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ông Trần Trung Quân - Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Vinh trao đổi: Qua thực hiện ở 9 tuyến đường nội thành, giải pháp này đã đem lại kết quả khả thi. Tại các tuyến đường có vạch dành cho xe ô tô đỗ, dừng theo vạch kẻ thẳng hàng, thẳng lối, góp phần chỉnh trang đô thị ngăn nắp, thể hiện nếp sống văn minh đô thị, giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Hiện, thành phố đang tiếp tục khảo sát các tuyến đường khác để từng bước triển khai kẻ vạch đỗ xe đồng bộ trong nội thành.

Quỳnh Lan

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.