G7 đạt tiến triển về thương mại, song vẫn bất đồng về biến đổi khí hậu

(Baonghean.vn)- Các nguồn tin ngoại giao ngày 27/5 cho biết lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Đây được coi là thắng lợi lớn của hội nghị, vượt lên lập trường cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn tuyên bố ưu tiên chính sách “Nước Mỹ trước tiên”.


Ngoài ra, điểm sáng trong hội nghị là sự đồng thuận cao đối với các vấn đề quốc tế nóng bao gồm Syria và Triều Tiên. 

G7 đạt tiến triển về thương mại, song vẫn bất đồng về biến đổi khí hậu và mối quan hệ với Nga. Ảnh: AP
G7 đạt tiến triển về thương mại, song vẫn bất đồng về biến đổi khí hậu và mối quan hệ với Nga. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì “thế cô lập” với 6 quốc gia G7 khác xung quanh thỏa thuận về biến đổi khí hậu. Washington đòi hỏi thêm thời gian để quyết định liệu có ủng hộ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu hay không. Các nhà ngoại giao đã họp xuyên đêm nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền mới của Mỹ và các đồng minh gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản trong nhiều vấn đề gai góc, như thương mại, môi trường và mối quan hệ với Nga.

Một quan chức ngoại giao châu Âu giấu tên cho biết: “Cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục Mỹ đề cập tới cuộc chiến chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong thông cáo chung cuối cùng, dự kiến công bố vào tối nay. Đó là một bước tiến.” 

Một nhà ngoại giao cấp cao Pháp thì cho biết: “Dĩ nhiên chúng tôi mong muốn Mỹ cam kết, song chúng tôi cần phải thực tế. Tổng thống Trump đã tham gia đối thoại, đặt câu hỏi, đón nhận các tranh luận và ở lại cuộc chơi”.

 Tiến hành thảo luận tại một khách sạn hạng sang nhìn ra bờ biển Địa Trung Hải, chủ nhà Italy hy vọng hội nghị sẽ tập trung vào khủng hoảng di cư châu Âu và vấn đề của các nước láng giềng châu Phi. Sự chia rẽ trong nội bộ G7 và vụ đánh bom đẫm máu tại Manchester (Anh) hồi đầu tuần qua đã phủ bóng đen lên chương trình nghị sự của hội nghị, song trong ngày họp cuối cùng 5 nhà lãnh đạo châu Phi cùng với lãnh đạo các cường quốc thế giới đã thảo luận tiềm năng của châu lục.

Các nhà lãnh đạo G7 có cuộc gặp “thách thức nhất” trong nhiều năm qua. Ảnh: AP
Các nhà lãnh đạo G7 có cuộc gặp “thách thức nhất” trong nhiều năm qua. Ảnh: AP

Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou hối thúc G7 áp dụng các biện pháp khẩn cấp chấm dứt khủng hoảng tại Libya –xuất phát điểm của hàng trăm nghìn người di cư muốn kiếm tìm một cuộc sống mới tại “miền đất hứa” châu Âu. 

Một vấn đề nữa gây đau đầu các lãnh đạo G7 là việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Nga do sự can dự của nước này tại Ukraine. Việc Tổng thống Mỹ cam kết hàn gắn quan hệ với Moskva đặt ra nghi vấn về cam kết của Washington đối với các lệnh cấm vận. 

Tổng thống Mỹ sẽ quay lại Washington vào cuối ngày hôm nay, kết thúc chuyến công du 9 ngày tới Trung Đông và châu Âu – chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Giới chức Mỹ cho rằng Tổng thống Trump đã có các cuộc đối thoại thiết thực với các đồng minh tại Sicily, và học hỏi được rất nhiều – đặc biệt trong cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".