Gấp rút hoàn thành các tuyến đường hoa Tết tại TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, công nhân của Công ty Công viên cây xanh TP. Vinh đang tất bật với công việc trang trí các tuyến đường hoa Tết để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho thành phố, phục vụ nhu cầu du Xuân của người dân khi Tết cận kề.
Clip: Quang An
1
UBND TP. Vinh đã ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về tổ chức chỉnh trang, trang trí, tuyên truyền các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Trong đó, việc xây dựng các tuyến đường hoa Tết là điểm nhấn và đang được thành phố tập trung triển khai. Trong ảnh: Tuyến đường Hồ Tùng Mậu hiện đang được trang trí nhiều loại hoa, cây cảnh rực rỡ. Ảnh: Quang An 
2
Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng các tuyến đường hoa, cụm hoa phục vụ nhân dân và du khách đón Tết Nguyên Đán tại tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, tại các điểm nhấn trong thành phố, các cửa ngõ và tại các cụm hoa khu vực trung tâm phường, xã. Ảnh: Quang An
3
Bên cạnh những cây cảnh được trồng sẵn trong chậu và mang về trang trí trên các tuyến đường thì cũng có nhiều loại cây được trồng mới, những cây này đã được tính toán, chăm sóc để nở kịp trong dịp Tết năm nay. Ảnh: Quang An
4
Ông Phan Xuân Bảo - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết: Công ty đã huy động 100% nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ trang trí các tuyến đường hoa theo kế hoạch. Dự kiến từ nay đến hết ngày 25 tháng Chạp sẽ hoàn thành để phục vụ nhu cầu vui Tết, đón Xuân của bà con. Ảnh: Quang An
5
Theo thống kê sơ bộ, có gần 100 loại hoa, cây cảnh được lựa chọn để trang trí trên các tuyến đường TP. Vinh trong năm nay. Ảnh: Quang An
7
Những chậu cúc mâm xôi rực rỡ tại vườn hoa nghệ thuật trên đường đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Quang An
8
Các loại hoa nổi bật được lựa chọn để trang trí trong năm nay như: trạng nguyên, thược dược, mào gà, cúc, sống đời, dạ yến thảo... Ảnh: Quang An
Bên cạnh các loại hoa, cây cảnh, thành phố cũng đang tập trung trang trí, tạo điểm nhấn tại các tuyến đường chính, ở các khu vực trung tâm như: Từ sân bay Vinh đến khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông; Từ Cửa Nam đi Nam Đàn; Từ ngã tư Quán Bánh đến Cửa Lò; Từ ngã tư chợ Vinh đến Bến Thủy; Tuyến đường Quang Trung (từ chợ Vinh ra Quán Hành); Đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao và các vòng xuyến giao thông... Trong ảnh: Công nhân tất bật vận chuyển đồ trang trí trên các tuyến đường. Ảnh: Quang An
Bên cạnh các loại hoa, cây cảnh, thành phố cũng đang tập trung trang trí, tạo điểm nhấn tại các tuyến đường chính, ở các khu vực trung tâm như: Từ sân bay Vinh đến khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông; Từ Cửa Nam đi Nam Đàn; Từ ngã tư Quán Bánh đến Cửa Lò; Từ ngã tư chợ Vinh đến Bến Thủy; Tuyến đường Quang Trung (từ chợ Vinh ra Quán Hành); Đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao và các vòng xuyến giao thông... Trong ảnh: Công nhân tất bật vận chuyển đồ trang trí trên các tuyến đường. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.