Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ công nhận hợp tác Nga - Trung bền chặt

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phát biểu trong cuộc thảo luận tại Trung tâm phân tích của Viện Chính sách Công Baker, ông William Burns - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết, mối quan hệ hợp tác hiện nay giữa Nga và Trung Quốc rất gần gũi.

"Tôi coi sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình và Vladimir Putin là rất mạnh mẽ. Chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Moskva vài tuần trước cũng làm nổi bật bản chất này của mối quan hệ", ông Burns giải thích. Đồng thời, ông lưu ý rằng, theo dữ liệu tình báo mới nhất của Mỹ, Bắc Kinh vẫn chưa quyết định cung cấp cho Moskva vũ khí và đạn dược được cho là Nga đang cần.

Ông William Burns - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)
Ông William Burns - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)

“Tổng thống Joe Biden và một số nhà lãnh đạo châu Âu đã công khai nói về những hậu quả sẽ xảy ra với Trung Quốc trong trường hợp cung cấp những nguồn cung như vậy”, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhắc lại. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng, những nỗ lực có thể của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhằm gửi vũ khí cho Nga sẽ vô hiệu hóa bất kỳ cơ hội nào để Bắc Kinh đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Ngày 20-22/3, Chủ tịch Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Nga - đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử chức vụ cao nhất nước này. Tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước nhấn mạnh Moskva và Bắc Kinh coi nhau là đối tác ưu tiên./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.