Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cùng một số phòng, ban liên quan đã đi kiểm tra công tác tựu trường và chuẩn bị năm học mới tại một số trường học trên địa bàn thành phố Vinh.

Toàn thành phố hiện có trên 100.000 học sinh ở tất cả các bậc học gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT, là một trong những địa phương có số lượng học sinh đông nhất toàn tỉnh.

Trước thời điểm tựu trường, tất cả trường học trên địa bàn đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và chỉnh trang trường lớp để đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ hè.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà.
Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà.

Đến kiểm tra công tác tựu trường và chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Hưng Hòa, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn của 2 ngôi trường ven đô.

Bên cạnh đó, đoàn cũng ghi nhận sự nỗ lực của các nhà trường trong những năm học vừa qua, làm tốt công tác dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng thi học sinh giỏi, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 có nhiều bước cải thiện và vươn lên nằm ở tốp khá trong toàn thành phố.

Dù sau thời gian nghỉ hè khá dài nhưng trong ngày tựu trường, học sinh các khối lớp tập trung đông đủ, đúng giờ. Các trường tổ chức để học sinh làm quen với cô giáo mới, ổn định lớp học, tập một số nghi thức chuẩn bị cho lễ khai giảng. Trong những ngày tới, các em tiếp tục học nội quy trường học để sẵn sàng cho năm học mới.

Trước đó, phụ huynh cũng phối hợp với giáo viên nhà trường tổng dọn vệ sinh, trang trí lớp học để có diện mạo khang trang, sạch đẹp đón học sinh tới trường.


Học sinh Trường Tiểu học Hưng Hòa trong ngày đầu tựu trường. Ảnh: Mỹ Hà.

Học sinh Trường Tiểu học Hưng Hòa trong ngày đầu tựu trường. Ảnh: Mỹ Hà.

Bước vào năm học mới, Trường Tiểu học và THCS Hưng Hòa sẽ bắt đầu triển khai chương trình dạy học tiếng Anh tăng cường, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học và quản trị nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi với lãnh đạo Trường Tiểu học Hưng Hòa về công tác chuẩn bị năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi với lãnh đạo Trường Tiểu học Hưng Hòa về công tác chuẩn bị năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà.

Làm việc với lãnh đạo các nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành phố cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tháo gỡ những điểm nóng về thiếu phòng học, tuyên truyền để phụ huynh hiểu, đồng thuận, chia sẻ với những khó khăn hiện nay của địa phương, nhất là trong điều kiện đặc thù, học sinh đông và tăng nhanh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đến thăm các lớp học trong ngày đầu tiên tựu trường. Ảnh: Mỹ Hà.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đến thăm các lớp học trong ngày đầu tiên tựu trường. Ảnh: Mỹ Hà.

Trong quá trình triển khai, phải hướng tới sự đồng bộ, hiện đại để có thể tiệm cận được với nền giáo dục hiện đại. Thành phố cũng cần quan tâm mở rộng nhà trường để các em có không gian phát triển, tham gia các hoạt động vui chơi, ngoại khóa, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Trước ngày khai giảng, thành phố cũng cần phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ trường lớp, đảm bảo xanh, sạch, đẹp để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho phụ huynh, học sinh...

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đối tượng học sinh khó khăn, kịp thời hỗ trợ những cháu thiếu phương tiện thiết bị học tập, sách giáo khoa. Việc triển khai năm học mới phải theo đúng kế hoạch năm học và nỗ lực để đạt các mục tiêu đã đề ra.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.