Giáo dân trẻ đạt Giải thưởng Lương Định Của

(Baonghean) - Tốt nghiệp THPT năm 2003, Trần Văn Hải ở xóm 4, xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa) quyết định lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Không nản chí sau những thất bại, giờ đây trang trại của anh có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm; anh còn có nhiều đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Ban đầu, anh Trần Văn Hải theo cha học nghề thợ mộc. Với bản tính cần cù, siêng năng, chịu thương, chịu khó sau 3 năm gắn bó với nghề mộc đã giúp Hải có tay nghề vững chắc và một số vốn kha khá. Nhưng với niềm đam mê, khát khao vươn lên làm giàu, năm 2006 anh bắt tay vào xây dựng chuồng trại để nuôi gà thả vườn. Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, không quen với đặc tính của vật nuôi này nên anh liên tục gặp rủi ro.
Anh Trần Văn Hải bên những giải thưởng.
Anh Trần Văn Hải bên những giải thưởng.
Sau hai lần đầu tư thất bại, đàn gà của anh bị bệnh, chết rất nhiều. Tuy nhiên, không vì thất bại mà anh nản chí, ngược lại càng thôi thúc ý chí làm giàu của chàng trai trẻ. Anh mạnh dạn thay đổi phương pháp chăn nuôi, áp dụng những tiến bộ mới, không gây ô nhiễm môi trường nên đàn gà của anh sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2008, anh Hải đã thành công ở lứa gà đầu tiên và tiếp tục mở rộng quy mô nuôi gà thịt. Đến nay, anh đã có 1.000 m2 chuồng trại với 1.500 con gà thịt được lấy giống từ tỉnh Hòa Bình và 500 con gà con lấy giống từ tỉnh Bình Định.
Bình quân cứ 1-1,5 tháng, anh xuất một lứa gà 500 con với khối lượng từ 9 tạ đến 1 tấn sản phẩm, trừ chi phí mỗi lứa lãi từ 30 đến 35 triệu đồng. Riêng năm 2014 đến nay, trang trại anh xuất trên 10 lứa gà, trừ mọi chi phí cho anh thu lãi gần 400 triệu đồng. Anh Hải cho biết: “Lúc đầu tôi cũng định theo bạn bè vào miền Nam làm công nhân, nhưng suy nghĩ tại sao mình không làm giàu trên quê hương mình. Từ đó, tôi quyết tâm nuôi gà thịt theo quy mô hàng hóa. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi”. 
Anh Trần Văn Hải còn là giáo dân trẻ nhiệt tình trong các hoạt động xã hội, đóng góp sức trẻ cho quê hương. Năm 2009, anh được nhân dân xóm 4, xã Nghĩa Thuận tin tưởng bầu làm công an viên kiêm xóm phó. Gánh trên vai trách nhiệm của bà con giao cho, anh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp ủy và nhân dân giao phó. Tình hình an ninh trật tự trong xóm nhiều năm trở lại đây luôn ổn định, không có vấn đề nổi cộm xảy ra. Điều này có công không nhỏ của công an viên trẻ tuổi. Anh luôn tự nhắc nhở mình là thanh niên, được dân tin bầu làm công an viên thì không thể phụ lòng tin của nhân dân. Với lại, mình còn trẻ, còn khỏe, phải giữ bình yên cho nhân dân chứ không thể để người già cả hơn mình lặn lội đêm hôm để canh giữ cho mình giấc ngủ.
Với những thành tích trong lao động, sản xuất và tham gia công tác xã hội, năm 2013, anh được Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Nghệ An tiêu biểu”. Đặc biệt, năm 2014, anh cùng với 150 nhà nông trẻ xuất sắc trong cả nước vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của. Anh là người đại diện cho những thanh niên nông thôn tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Thị xã Thái Hòa. Tấm gương điển hình của chàng trai giáo dân Trần Văn Hải sẽ lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, là động lực góp phần cho nhiều thanh niên vươn lên thoát nghèo phát triển kinh tế. 
Minh Châu
(Ban Tuyên giáo Thị xã Thái Hòa)

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.