Giàu có vẫn trộm gà vịt lấy tiền... đổ xăng cho xế sang BMW giá 6 tỷ

Một nông dân giàu có của Trung Quốc đi trộm từng con gà để mua xăng cho xế sang BMW của mình.

Cảnh sát huyện Lân Thủy, tỉnh tứ Xuyên, Trung Quốc gần đây bắt giữ một người đàn ông là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp bắt đầu từ hồi tháng 4 và dùng tiền để đổ xăng cho chiếc BMW trị giá 2 triệu nhân dân tệ (290.000 USD).

Nghi phạm (áo trắng) khai nhận hành vi trộm cắp gà, vịt với cảnh sát Lân Thủy, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Nghi phạm (áo trắng) khai nhận hành vi trộm cắp gà, vịt với cảnh sát Lân Thủy, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh:Weibo.

Nghi phạm, 50 tuổi, là một nông dân giàu có. Ông này sở hữu cơ ngơi to đẹp với biệt thự nhiều tầng. Tuy nhiên, nghi phạm đã đi trộm gà, vịt kể từ sau khi gặp khó khăn trong tài chính để có tiền mua xăng. "BMW là chiếc xe tốn xăng lắm", Red Star News trích lời nghi phạm nói.

Cảnh sát cho biết đã xác định được nghi phạm nhờ theo dõi các camera giám sát lắp đặt trên đường. Camera cho thấy người đàn ông thường đi xe máy tới các làng vào đêm khuya. Ông này trộm gà, vịt rồi đưa về nuôi tại nhà và tìm người mua.

Chiếc BMW của nghi phạm trộm gà vịt ở Lân Thủy, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Chiếc BMW của nghi phạm trộm gà vịt ở Lân Thủy, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh:Weibo.

Theo lời kể của một cảnh sát, nghi phạm đã lái BMW bỏ trốn khi cảnh sát truy đuổi hôm 22/5. "Ông ta lái xe nhanh hơn chúng tôi trên đường cao tốc. Chúng tôi không thể bắt nổi ông ta", ông Zhang Hua, trưởng đồn cảnh sát ở huyện Lân Thủy, cho biết.

Cuối cùng, cảnh sát có cơ hội tóm được nghi phạm khi ông này lái xe ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào đường làng.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.