Hà Lan bắt được nghi phạm nổ súng làm 3 người chết

Theo Vũ Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cảnh báo khủng bố tại thành phố Utrecht được giảm xuống một cấp sau khi nhà chức trách bắt được nghi phạm Gokmen Tanis.
Hà Lan bắt được nghi phạm nổ súng làm 3 người chết ảnh 1

Gokmen Tanis xuất hiện trên máy quay an ninh trước vụ nổ súng. Ảnh: Twitter

"Nghi phạm chính trong vụ nổ súng đã bị bắt", sở cảnh sát thành phố Utrecht, miền trung Hà Lan, hôm qua thông báo trên mạng xã hội Twitter. Nhà chức trách cho biết nghi phạm là Gokmen Tanis, 37 tuổi, sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắt sau nhiều giờ truy đuổi.

Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia Hà Lan sau đó ra thông báo hạ cảnh báo khủng bố ở thành phố Utrecht xuống một cấp.

Động cơ của vụ nổ súng chưa được xác định. Một công tố viên Hà Lan tiết lộ nguyên nhân có thể bắt nguồn từ "lý do gia đình", trong khi người thân của nghi phạm cho biết Tanis đã bắn một người họ hàng trên tàu điện và xả súng vào những hành khách cố giúp đỡ cô.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định cơ quan tình báo nước này đang điều tra liệu vụ nổ súng là hành động khủng bố hay xuất phát từ động cơ cá nhân.

Hà Lan bắt được nghi phạm nổ súng làm 3 người chết ảnh 2

Cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra nơi nghi phạm lẩn trốn hôm 18/3. Ảnh: AFP

Vụ nổ súng xảy ra tại ga 24 Oktoberplein ở thành phố Utrecht lúc 10h45 ngày 18/3 (16h45 giờ Việt Nam) khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng làm 50 người chết tại New Zealand, khiến an ninh siết chặt khắp lãnh thổ Hà Lan, trong đó cảnh báo đe dọa khủng bố tại Utrecht đặt ở cấp độ cao nhất.

Hàng loạt trường học, địa điểm tôn giáo và hệ thống giao thông công cộng được cảnh sát bảo vệ, trong khi quân cảnh Hà Lan triển khai tới nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu như sân bay.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.