Hải quân Mỹ cách chức nhiều chỉ huy sau các vụ va chạm tại châu Á

(Baonghean.vn)-  Ngày 18/9, Hải quân Mỹ đã cách chức hai quan chức cấp cao sau một loạt các vụ va chạm liên quan tới các tàu chiến thuộc Hạm đội số 7 ở vùng biển châu Á. Nguyên nhân là vì sự mất lòng tin vào khả năng chỉ huy của họ.

Hải quân Mỹ cách chức nhiều chỉ huy sau các tai nạn tại châu Á. Ảnh: AP
Hải quân Mỹ cách chức nhiều chỉ huy sau các tai nạn tại châu Á. Ảnh: AP

Cụ thể, Thiếu tướng Hải quân Charles Williams, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm số 70 của Hải quân Mỹ, và Đại úy Jeffrey Bennett, Chỉ huy liên đội tàu khu trục số 15, đã bị Tư lệnh Hạm đội số 7, Phó Đô đốc Phil Sawyer cách chức. 

Thông báo của Hải quân nêu rõ: “Quyết định này xuất phát từ sự mất lòng tin vào khả năng chỉ huy của họ”.

Hồi tháng 8, ông Sawyer đã thay thế Phó Đô đốc Joseph Aucoin, Tư lệnh Hạm đội số 7, người bị cách chức sau các sự cố tại châu Á. Một số quan chức khác cũng bị cách chức.

Việc cải tổ thành viên cấp cao của Hạm đội số 7 được tiến hành ngay sau vụ va chạm giữa tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCain và một tàu chở dầu tại vùng biển phía Đông Singapore và Malaysia ngày 21/8 vừa qua, khiến 10 thủy thủ thiệt mạng và là sự cố lớn thứ 4 của Hạm đội số 7 trong năm nay.

Hồi tháng 6, một tàu khu trục khác là USS Fitzgerald, đã đâm vào một tàu chở hàng Philippines, khiến 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.