Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên “bị xóa sổ” nếu dùng vũ khí hạt nhân

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân nhằm vào nước này hoặc Mỹ là "tự sát" và sẽ bị xóa khỏi bản đồ.
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên “bị xóa sổ” nếu dùng vũ khí hạt nhân ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo phát biểu tại diễn đàn an ninh Fullerton ở Singapore ngày 29/1. Ảnh: AFP.

"Triều Tiên sẽ bị xóa khỏi bản đồ nếu dùng vũ khí hạt nhân mà nước này phát triển nhằm vào Hàn Quốc hoặc Mỹ", Yonhap dẫn bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo tại một diễn đàn an ninh, do Viện quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược (IISS) tổ chức, ở Singapore hôm nay.

Ông Song cho rằng việc lãnh đạo Kim Jong-un đề cập đến tấn công hạt nhân chỉ là chiến lược "tuyên truyền", không phải chuyện sẽ xảy ra. "Triều Tiên sẽ dùng vũ khí hạt nhân để thống nhất (hai miền) là ý tưởng lỗi thời", ông Song trả lời một câu hỏi nhận được sau khi phát biểu.

Ông Song còn đề cập đến nỗ lực của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in trong đối thoại với Triều Tiên. "Đây có thể là một con đường gian nan, cần nhiều thời gian nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải đi con đường đó và kiên nhẫn", theo ông Song.

Ông Song cuối tuần trước hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Hawaii. Hai bộ trưởng tái khẳng định sức mạnh của liên minh Mỹ - Hàn khi đối mặt với Triều Tiên.

"Mọi nỗ lực nhằm chia rẽ liên minh Mỹ - Hàn sẽ thất bại" bởi hai nước cùng có mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách "hoàn toàn, có thể xác thực và không thể đảo ngược", theo thông cáo báo chí phát đi sau hội đàm.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.