Hàn Quốc phát triển vũ khí chống UAV; 'Công thức Zelensky' mang lại hòa bình cho Donbass?

Hữu Quân (Tổng hợp từ Thanh niên/VOV/VnExpress/Đất Việt)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - 'Công thức Zelensky' mang lại hòa bình cho Donbass?; Hàn Quốc phát triển vũ khí chống UAV; Thủ tướng Anh khẳng định có thể đáp ứng các cam kết của EU; Người phụ nữ bơi vượt biển suốt 54 tiếng... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

"Công thức Zelensky" mang lại hòa bình cho Donbass?

'Cong thuc Zelensky' mang lai hoa binh cho Donbass?
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực sự đã mang tới "làn gió mới" cho miền Đông. Ảnh minh họa
Thông tấn TASS của Nga mới đây dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Vadim Pristaiko cho biết, Kiev sẽ thiết lập hòa bình ở Donbass trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm tới. Điều này được gọi là "công thức Zelensky". Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, công thức này đã được Tổng thống Zelensky đặt ra trong nhiều vấn đề. Tổng thống Ukraine chỉ nói rằng, ông muốn Kiev sẽ làm mọi nỗ lực để thực hiện theo đúng mong đợi của mọi người.
Theo đó, Kiev theo đó sẽ thực hiện trao đổi tù binh với các lực lượng ly khai ở Donbass, cải cách Hiến pháp - một trong những vấn đề lớn thuộc thỏa thuận hòa bình Minsk-2 mà chính quyền cựu Tổng thống Petro Poroshenko đã không thực hiện. Chính quyền Ukraine sẽ thực hiện các bước để tiếp cận với người dân Donbass, nối lại các đường dây liên lạc, đơn giản hóa các thủ tục xin trợ cấp hưu trí... Hàng loạt các biện pháp được đưa ra mang đầy tính nhân văn nhằm kêu gọi những người dân sống tại Donbass có quan điểm tích cực, ngừng tẩy chay chính quyền Ukraine để tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Đánh bom khu vực vận động tranh cử Tổng thống Afghanistan, 24 người thiệt mạng

Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết hai tuần trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống /// Twitter
Hiện trường vụ đánh bom liều chết. Ảnh: Twitter

Ngày 17/9, ít nhất 24 người thiệt mạng sau vụ đánh bom liều chết nhắm vào địa điểm tổ chức mít tinh vận động tranh cử của đương kim Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại thành phố Charikar, tỉnh Parwan. Giám đốc bệnh viện tỉnh Parwan, bác sĩ Abdul Qasim Sangin cho AFP biết ngoài ra còn có 32 người bị thương và số nạn nhân thiệt mạng bao gồm phụ nữ, trẻ em.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nasrat Rahimi cho hay kẻ đánh bom liều chết được nhìn thấy chạy xe máy và kích thuốc nổ ngay tại chốt điểm kiểm tra an ninh ở trường đào tạo cảnh sát thành phố Charikar, nơi tổ chức mít tinh. Tuy nhiên, Tổng thống Ghani không bị thương. Cùng ngày còn có một vụ đánh bom liều chết làm rung chuyển thủ đô Kabul, gần Đại sứ quán Mỹ.

Bầu cử quốc hội Israel

cu tri israel bat dau di bo phieu hinh 1

Thủ tướng Israel Netanyahu đi bỏ phiếu ở Jerusalem. Ảnh: timeofisrael

Sáng 17/9, các điểm bỏ phiếu ở Israel bắt đầu mở cửa cho cử tri đi bầu cử quốc hội. 7 giờ sáng giờ địa phương các điểm bỏ phiếu đã mở cửa cho hơn 6,3 triệu cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc lúc 10 giờ tối cùng ngày. Kết quả sơ bộ dựa trên các cuộc thăm dò sẽ được công bố ngay đó và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 18/9.

Khoảng 20.000 cảnh sát, nhân viên an ninh và tình nguyện viên tham gia bảo vệ cuộc bỏ phiếu, trong khi quân đội Israel tuyên bố đóng cửa toàn diện Bờ Tây và các đường giao cắt với Dải Gaza trong ngày bầu cử. Các công dân Ả Rập ở Israel cũng đóng một vai trò có ảnh hưởng trong cuộc bầu cử này.

Hàn Quốc phát triển vũ khí chống UAV

UAV Triều Tiên trong cuộc duyệt binh hồi năm 2018. Ảnh: KCNA.

UAV Triều Tiên trong cuộc duyệt binh hồi năm 2018. Ảnh: KCNA.

Hàn Quốc sẽ đầu tư 74 triệu USD nhằm sở hữu vũ khí phòng không chuyên đối phó máy bay không người lái cỡ nhỏ vào năm 2023. Hệ thống mang tên Block-I được thiết kế chuyên để bám bắt và tiêu diệt các máy bay trinh sát không người lái (UAV) cỡ nhỏ, Cơ quan Quản lý Chương Trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 17/9.

Quyết định phát triển Block-I được đưa ra sau vụ UAV của Bình Nhưỡng bị phát hiện ở Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên hồi năm 2017. Chiếc UAV này đã chụp được 550 bức ảnh tại khu vực Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở Hàn Quốc trước khi gặp sự cố và rơi xuống DMZ.

Thủ tướng Anh khẳng định có thể đáp ứng các cam kết của EU

thu tuong anh khang dinh co the dap ung cac cam ket cua eu hinh 1

Thủ tướng Anh khẳng định có thể đáp ứng các cam kết của EU. Ảnh: National Review

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa bày tỏ tin tưởng rằng ông có thể đáp ứng được những cam kết của Liên minh châu Âu về các điểm chính bao gồm thị trường đơn nhất và  vấn đề Bắc Ireland.

Chỉ còn chưa đầy 7 tuần nữa là tới thời hạn nước Anh rời Liên minh châu Âu, nhưng đến nay chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu về cách xử trí sự tách biệt giữa nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Thủ tướng Johnson vẫn khẳng định sẽ đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu đúng thời hạn ngày 31/10, dù có đạt thỏa thuận hay không thỏa thuận với Liên minh châu Âu mà sẽ không đưa ra yêu cầu trì hoãn nào cả.

Người phụ nữ bơi vượt biển suốt 54 tiếng

Sarah Thomas trên eo biển Manche hôm 16/9. Ảnh: Twitter/Lewis Pugh.

Sarah Thomas trên eo biển Manche hôm 16/9. Ảnh:Twitter/Lewis Pugh.

Sarah Thomas, 37 tuổi, trở thành người đầu tiên bơi qua eo biển Manche 4 chặng liên tiếp trong suốt 54 tiếng không nghỉ.Thomas đến từ bang Colorado, Mỹ, kết thúc hành trình bơi 54 tiếng liên tục qua eo biển Manche sáng 17/9. Trước Thomas, chỉ có 4 người đã bơi qua eo biển này nhưng chỉ hoàn thành ba chặng liên tiếp. Tổng quãng đường Thomas đã bơi lên tới khoảng 209 km. Eo biển Manche nằm giữa Anh và bờ biển phía bắc của Pháp, với chỗ rộng nhất là 240 km, chỗ hẹp nhất 34 km. 

Thomas kể rằng khó khăn nhất trong thử thách bơi qua eo biển là nước muối, khiến cổ họng và miệng đau rát. Nhóm hỗ trợ Thomas cho biết cô coi bơi lội như một phương pháp để chống chọi với bệnh ung thư vú quái ác. 

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.