Hàn Quốc: Tên lửa Triều Tiên phóng là Hwasong-14

(Baonghean.vn) - Ngày 28/11, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, họ dự đoán Triều Tiên đã phóng loại tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-14. Hiện người phát ngôn của Hội đồng này chưa xác nhận thông tin này.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên đã phóng loại tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-14. Ảnh: AP
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên đã phóng loại tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-14. Ảnh: AP

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo ra vùng biển Nhật Bản.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về phản ứng của liên minh trước vụ thử.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: “Cả hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng, bởi hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên không chỉ gây ra mối đe dọa cho Mỹ, Hàn Quốc, mà còn cả thế giới. Cả hai lãnh đạo cùng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch liều lĩnh của Bình Nhưỡng thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, nhấn mạnh các vũ khí này chỉ càng gây suy yếu an ninh Triều Tiên và làm sâu sắc thêm sự cô lập kinh tế và ngoại giao của nước này”.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ ngày 15/9, khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap, Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.