Hàng loạt lợn chết vứt dưới mương nước ở huyện lúa Yên Thành

(Baonghean.vn) - Hàng loạt con lợn chết nằm chỏng chơ dưới mương nước của xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) khiến người dân kinh hãi mỗi khi qua đây.
Clip: Xuân Hoàng
Trong sáng 5/5, theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến khu vực cống nước Đồng Rấm của xã Khánh Thành, huyện Yên Thành. Cống Đồng Rấm thường xuyên có nước chảy, nằm cạnh Quốc lộ 7. Quan sát cho thấy, tại đây hàng loạt xác lợn chết nằm chỏng chơ dưới mương nước, nhiều xác lợn đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc. 
Những bao tải đựng lợn chết vứt xuống khu vực cống Đồng Rấm, xã Khánh Thành. Ảnh: XH
Những bao tải đựng lợn chết vứt xuống khu vực cống Đồng Rấm, xã Khánh Thành. Ảnh: XH

Người dân đi gặt lúa ngang qua cho biết, khu vực này thỉnh thoảng có lợn chết vứt ở đây, nhưng đợt này nhiều nhất, có đến 5 - 6 con là lợn thịt trọng lượng hàng chục kg/con.

"Người dân không biết ai vứt lợn, nhưng tình trạng vứt xác lợn chết như thế này, e rằng bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ còn tiếp tục lây lan", ông Thái Viết Trí ở xóm 1 Tiên Khánh, xã Khánh Thành lo lắng nói.
Ông Nguyễn Đào Quý - Chủ tịch UBND xã Khánh Thành cho biết, trước đây xã đã tiêu hủy một vài con lợn chết do người dân vứt xuống khu vực cống Đồng Rấm, nhưng lần này xã chưa nắm được thông tin. Qua đây, xã sẽ cử lực lượng kiểm tra, tiến hành tiêu hủy số lợn chết theo quy định. Thời gian này, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trên địa bàn xã, do vậy, tình trạng vứt lợn chết ra môi trường khiến công tác phòng, chống dịch càng trở nên phức tạp hơn.
Người dân xã Khánh Thành kinh hãi với xác lợn chết thối rữa vứt ra môi trường. Ảnh: XH
Người dân xã Khánh Thành kinh hãi với xác lợn chết thối rữa vứt ra môi trường. Ảnh: XH
"Xã giao cho lực lượng công an thường xuyên tuần tra ở những khu vực thường có vứt lợn chết để xử lý; đồng thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã để ngăn chặn người dân không vứt lợn chết ra môi trường" - ông Nguyễn Đào Quý cho biết.
Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành, hiện tại trên địa bàn huyện có 35 xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó nhiều nhất ở các xã: Trung Thành, Khánh Thành, Phúc Thành, Hùng Thành.../.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.