Hàng trăm nghìn người Pháp xuống đường biểu tình chống giấy thông hành y tế

Các cuộc xuống đường biểu tình chống lại luật về giấy thông hành y tế tại Pháp bước sang tuần thứ 4 liên tiếp và ngày càng thu hút nhiều người tham gia.

Trong chiều 7/8, theo con số thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, đã có khoảng 237.000 người Pháp xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Pháp nhằm phản đối luật về giấy thông hành y tế mới được ban hành tại Pháp. Đây đã là ngày thứ Bảy cuối tuần thứ 4 liên tiếp, phong trào biểu tình được tiến hành và ngày càng thu hút đông người tham gia, bất chấp thời tiết bất lợi tại nhiều khu vực trên toàn nước Pháp.

So với cuộc biểu tình trước đó 1 tuần, các cuộc xuống đường trong ngày 7/8 đông hơn trên 30.000 người và một chi tiết đáng chú ý là các cuộc biểu tình lớn đang chuyển dần từ Thủ đô Paris sang các thành phố nhỏ hơn tại các tỉnh. Trong ngày 7/8, cuộc biểu tình lớn nhất là tại Toulon, thành phố nằm ở cực Nam nước Pháp, với 19.000 người tham dự. Tại Thủ đô Paris, con số này là khoảng 17.000 người. 

Biểu tình trong ngày 7-8/8/2021 tại thành phố Toulon. Ảnh: Le Monde
Biểu tình trong ngày 7-8/8/2021 tại thành phố Toulon. Ảnh: Le Monde

Mặc dù hy vọng về việc gây sức ép buộc Chính phủ và Quốc hội Pháp từ bỏ luật về giấy thông hành y tế đã bị dập tắt sau khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp chính thức thông qua luật này hôm 5/8. Những người đứng đầu phong trào biểu tình đang hướng cuộc đấu tranh đến việc kêu gọi nhiều lao động trong các ngành nghề bãi công và làm tê liệt nền kinh tế.

Lời kêu gọi này đang thu hút được nhiều đối tượng mới tham gia, đáng kể nhất là chủ các nhà hàng, quán bar cũng như các cửa hàng thương mại… những người mà theo luật, từ ngày thứ Hai, 9/8 tới, sẽ phải kiểm tra giấy thông hành y tế của khách hàng mới được phục vụ, nếu không sẽ bị phạt nặng.

Chủ một nhà hàng tại Toulon cho biết: “Đây là vấn đề đạo đức. Là chủ nhà hàng, vai trò của chúng tôi không phải phân biệt đối xử với các khách hàng, bằng cách nói có với người này hoặc nói không với người kia dựa trên hồ sơ y tế của mọi người mà chúng tôi hoàn toàn không xem qua”.

Theo nhiều tờ báo địa phương tại Pháp, ngày càng nhiều chủ nhà hàng đã đóng cửa nhà hàng để phản đối luật về giấy thông hành y tế. Ngoài ra, một số vụ tấn công đã diễn ra nhằm vào các cơ sở y tế hoặc các trung tâm tiêm chủng tại một số địa phương, nhằm phản đối quy định bắt buộc các nhân viên chăm sóc y tế phải tiêm vaccine nếu không sẽ bị tạm ngưng hợp đồng.

Tuy nhiên, giới chức chính quyền cũng như nhiều chuyên gia y tế tại Pháp vẫn bảo vệ quyết định của chính phủ khi áp dụng mở rộng giấy thông hành y tế kể từ ngày 9/8. Kể từ thời điểm này, người dân Pháp trên 18 tuổi sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19, hoặc giấy xét nghiệm âm tính trong 48h, hoặc chứng nhận miễn dịch mới được vào các nhà hàng, quán bar, trung tâm thương mại hay cơ sở văn hóa.

Chính phủ Pháp cho rằng biện pháp có tính chất ép buộc này là cần thiết nhằm ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại Pháp do biến thể virus Delta gây ra. Hiện tại, các diễn biến dịch tại Pháp đang xấu đi, với trung bình khoảng 25.000 - 27.000 ca nhiễm mới/ngày. Số bệnh nhân nhập viện cũng như số ca bệnh nặng hoặc ca tử vong cũng đang bắt đầu tăng nhanh, gây lo ngại rằng các bệnh viện sẽ lại rơi vào tình trạng quá tải sau 1-2 tháng nữa.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.