Hành khách qua Cảng hàng không Vinh tăng đột biến

(Baonghean.vn) - Những ngày giáp Tết Bính Thân 2016, lưu lượng hành khách thông quan qua Cảng hàng không Vinh tăng đột biến, gấp 2 lần so với ngày thường.

1
Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục.

Theo Cảng hàng không Vinh, thời gian phục vụ Tết Bính Thân được chia làm 2 đợt, trước và sau Tết. Giai đoạn 1 tính từ ngày 23 – 29 tháng Chạp. Trung bình mỗi ngày có 44 lần cất hạ cánh. Cao điểm sau Tết là từ ngày 3 đến 20 tháng Giêng. Ngày cao điểm đạt 7.286 khách cả 2 chiều đi và đến.

1
Hiện nay, 100% CB-CNV được huy động để phục vụ hành khách trong mùa cao điểm.

Cũng như đường bộ, đường hàng không cũng có hiện tượng lệch chiều, trước Tết chủ yếu khách về; ngược lại, sau Tết là khách đi. Các chuyến bay tăng tập trung chủ yếu vào đường bay Hồ Chí Minh – Vinh – Hồ Chí Minh (Vietnam Airlines từ 2-3 chuyến/ngày, VietJet Air 01 chuyến và Jetstar Pacefic 01 chuyến).

1
Bộ phận an ninh làm thủ tục cho hành khách.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, chống ùn xe, quá tải, Cảng hàng không Vinh triển khai hàng loạt các giải pháp. Ông Phan Đăng Bảo Quang - P.Chánh Văn phòng Cảng hàng không Vinh chia sẻ: Hiện đang là cao điểm phục vụ khách. Để đảm bảo an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ chống mất cắp hành lý hàng hóa, Cảng hàng không Vinh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị công an, quân đội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự khu vực Cảng hàng không; tiến hành xử phạt hoặc cẩu phương tiện ô tô dừng đậu quá 3 phút tại sảnh trả đón khách sân bay.

Kiểm tra hành lý
Kiểm tra hành lý của khách.

Bên cạnh đó, bố trí, sắp xếp, phân luồng giao thông hợp lý thuận lợi cho hành khách đến đón, tiễn trong khu vực Cảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay. Chủ động phối hợp với các đơn vị hoạt động tại Cảng hàng không xây dựng kế hoạch phục vụ mùa cao điểm Tết Nguyên đán năm 2016, xây dựng các tình huống sự cố giả định để có biện pháp khắc phục khi có tình xuống xấu xẩy ra.

Năm 2015, sau khi được mở rộng quy mô, sản lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Vinh năm 2015 tăng trưởng mạnh, đạt hơn 1,3 triệu lượt hành khách; có 9.586 lượt cất hạ cánh. Dự kiến sản lượng cất hạ cánh năm 2016 là 10.585 lượt, đạt 1.563.387 lượt hành khách.


Thu Huyền

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.