Hơn 200 triệu USD gửi về huyện lúa Nghệ An mỗi năm

(Baonghean.vn) - Theo số liệu của Chi cục Thống kê Yên Thành (Nghệ An), toàn huyện có 15.278 người đang lao động ở nước ngoài, mỗi năm gửi về lượng kiều hối 200 triệu USD, tương đương gần 4,7 nghìn tỷ đồng.
Xuất khẩu lao động được huyện Yên Thành chú trọng trong nhiều năm qua, nhằm giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho người dân.
Thực tế cho thấy, nhờ XKLĐ mà người dân ở nhiều địa phương: Sơn Thành, Viên Thành, Hồng Thành, Phú Thành, Lăng Thành... có cuộc sống ổn định, xây dựng được nhà cao tầng, mua sắm xe hơi và các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Nhiều làng quê trở thành làng, xã biệt thự nhờ XKLĐ mà có.
Chủ nhân của ngôi nhà biệt thự trị giá hàng tỷ đồng này là ông Nguyễn Văn Thuận, xã Sơn Thành. Gia đình ông Thuận hiện có 3 người con lao động ở Ba Lan. Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ nhân của ngôi nhà biệt thự trị giá hàng tỷ đồng này là ông Nguyễn Văn Thuận, xã Sơn Thành. Gia đình ông Thuận hiện có 3 người con lao động ở Ba Lan.  Ảnh: Xuân Hoàng
Điển hình là xã Sơn Thành luôn có từ 1.500 - 1.800 con em lao động ở các nước châu Âu. Mỗi năm người dân địa phương gửi về trên dưới 200 tỷ đồng. Nhờ nguồn tiền đó, người dân đầu tư xây dựng nhà cao tầng, nhà vườn rải đều tất cả các xóm.
Gia đình ông Trần Quốc Chiến ở xóm 2, xã Sơn Thành có 5 người con là con đẻ, con dâu lao động bên nước Ba Lan, Đức, mỗi năm gửi về hàng tỷ đồng. Nhờ đó ông chiến xây cất được ngôi nhà vườn trị giá 2,5 tỷ đồng.
Xã Hồng Thành có từ 700 - 800 lao động ở nước ngoài, hàng năm con em của địa phương gửi về khoảng 70 tỷ đồng. Nhờ đó người dân có điều kiện xây dựng nhà cao tầng. Trong ảnh: Một góc xóm trung tâm xã Hồng Thành. Ảnh: Quang An
Xã Hồng Thành có từ 700 - 800 lao động ở nước ngoài, hàng năm con em của địa phương gửi về khoảng 70 tỷ đồng. Nhờ đó người dân có điều kiện xây dựng nhà cao tầng. Trong ảnh: Một góc xóm trung tâm xã Hồng Thành. Ảnh: Quang An
Ông Phan Minh Khuê - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Thành cho biết: Tính đến đầu tháng 8/2018, trên địa bàn huyện Yên Thành có 15.278 người hiện đang lao động ở các nước: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Anh, Malayxia... 
Hàng năm con em Yên Thành gửi về quê hương 200 triệu USD, tương đương gần 4,7 nghìn tỷ đồng, dự kiến trong những năm tới lượng kiều hối gửi về còn tăng thêm. Những xã có con em đi XKLĐ nhiều như: Sơn Thành, Viên Thành, Đô Thành, Phú Thành, Hồng Thành...
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Thành đang tiếp tục tuyên truyền, vận động con em đi XKLĐ, đặc biệt là sang các nước có thu nhập cao: Hàn Quốc, Nhật Bản...

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…