IS hành quyết 6 con tin tại Philippines

Theo quân đội Philippines, các tay súng IS thuộc nhóm Maute và Abu Sayyaf hành quyết 6 con tin trước mặt những người khác vì các nạn nhân từ chối không tham gia chiến đấu với quân đội Philippines tại thành phố Marawi.

Trung tá Christopher Tampus, chỉ huy quân đội Philippines chiến đấu trong nội thị cho biết, 3 con tin vừa được giải phóng khẳng định rằng, các tay súng khủng bố IS nhóm đã buộc các con tin phải chiến đấu với quân đội Philippines.

"Các con tin buộc phải làm điều đó. 6 trong số các con tin đã bị bắn chết trước mặt những người đang bị bắt giữ với lý do những người này không thể làm bất cứ điều gì theo mệnh lệnh mà các tay súng khủng bố đưa ra", ông Tampus nói thêm.

 

Theo trung tá Tampus, 1722 thường dân được quân đội Philippine giải cứu trong thời gian tiến công vào thành phố Marawi, khoảng 300 thường dân vẫn còn bị mắc kẹt trong các khu vực mà các tay súng IS chiếm giữ tại Marawi.

"Lực lượng khủng bố vẫn chống trả quyết liệt, nhưng các tay súng IS không bắn liên tục nữa… Nhóm chiến binh Maute và Abu Sayyaf sử dụng súng bắn tỉa với súng phóng lựu chống trả các cuộc tấn công", trung tá Tampus cho biết.

Trang Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS tuyên bố rằng, những tay súng bắn tỉa Maute và Abu Sayyaf đã sát hại 6 binh lính quân đội Philippines, trong đó có một sĩ quan tại quận Lilloud Madia thuộc thành phố Marawi. Hàng chục chiến binh IS vẫn kiểm soát các khu vực then chốt của thành phố. Theo chính phủ Philippines, hơn 400 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến Marawi và quân đội Philippine vẫn chưa thể giành lại hoàn toàn thành phố.

Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.