Israel sẽ gửi tuyên bố chính thức rời UNESCO sau Giáng Sinh

Thủ tướng Israel đã chỉ đạo người đại diện nước này tại UNESCO trình lên tổng giám đốc cơ quan LHQ văn bản thông báo chính thức về việc rời tổ chức này sau lễ Giáng Sinh năm nay.

Người Do Thái ở Pháp mang theo quốc kỳ Israel tham gia biểu tình phản đối UNESCO gần trụ sở cơ quan này tại Paris, Pháp ngày 17-7 năm nay - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Người Do Thái ở Pháp mang theo quốc kỳ Israel tham gia biểu tình phản đối UNESCO gần trụ sở cơ quan này tại Paris, Pháp ngày 17-7 năm nay - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Theo trang Times of Israel, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu người đại diện của Israel tại UNESCO, ông Carmel Shama-Hacohen, ngay sau lễ Giáng Sinh sẽ trình lên tổng giám đốc UNESCO thư thông báo chính thức về kế hoạch rời khỏi tổ chức này của Israel.

Cụ thể Israel sẽ chính thức rời khỏi tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của LHQ từ cuối năm 2018, theo đúng các quy định của tổ chức này.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Israel, ông Emmanuel Nahshon, cho biết quyết định này căn cứ vào "những cố tình (của UNESCO) trong việc tách rời lịch sử của người Do Thái khỏi lãnh thổ của Israel".

Tuy nhiên theo một quan chức cấp cao Israel, nước này vẫn "để ngỏ" khả năng quay trở lại tổ chức này khi thông báo với tân tổng giám đốc của UNESCO, bà Audrey Azoulay, rằng Israel sẽ cân nhắc việc gia nhập lại nếu tổ chức này tiến hành những cải cách và thay đổi quan điểm với Israel trước thời điểm cuối năm tới.

Truyền thông Israel cũng cho rằng quyết định chính thức về vấn đề UNESCO được đưa ra sau nhiều tháng thảo luận trong nội bộ chính phủ Israel về việc có nên thực hiện tuyên bố của ông Netanyahu về việc Israel sẽ chuẩn bị rút khỏi tổ chức này hay không.

Thủ tướng Israel lần đầu tuyên bố ý định này hồi tháng 10 năm nay sau khi Mỹ nói sẽ rút khỏi UNESCO với lý do tổ chức này có quan điểm thiên vị, chống lại Israel và cả những cân nhắc tài chính khác.

Tuy nhiên theo kênh truyền hình Chennel 10 của Israel, chỉ mãi tới những ngày gần đây vấn đề này mới được quyết định. Các quan chức Israel đã tổ chức cuộc họp với tổng giám đốc UNESCO, bà Azoulay, và các quan chức Bộ ngoại giao Mỹ trong thời gian cân nhắc những lựa chọn.

Tổng giám đốc UNESCO từng thừa nhận những khó khăn cơ quan LHQ này phải đối mặt sau khi Mỹ cắt giảm ngân sách từ năm 2011 để phản ứng việc LHQ thừa nhận Palestine là thành viên và một loạt những nghị quyết chống lại Israel.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.