Israel thông qua đạo luật về tính chất Do Thái của nhà nước

Quốc hội Israel vừa thông qua một đạo luật hiến pháp về tính chất Do Thái của nhà nước, làm dấy nên làn sóng phản đối kịch liệt từ phía đại diện các dân tộc thiểu số Ả Rập.
Irael
Irael
Tài liệu tuyên bố Israel là "ngôi nhà quốc gia của người Do Thái", và chỉ có duy nhất người Do Thái có quyền tự quyết dân tộc trong ranh giới của mình. Luật quy định chỉ có tiếng Hebrew được coi là ngôn ngữ quốc gia, còn tiếng Ả Rập được xét ở "trạng thái đặc biệt", mặc dù ngôn ngữ Ả Rập cho tới hiện nay vẫn ngang bằng với tiếng Herbrew về mặt hình thức.

"Đây là một thời khắc quyết định trong lịch sử của Zionism và Nhà nước Israel… Chúng tôi ghi nhận bằng pháp luật nguyên tắc cơ bản cho sự tồn tại của chúng tôi: Israel là một quốc gia dân tộc của người Do Thái, quốc gia này tôn trọng quyền cá nhân của tất cả các công dân nước mình. Trong toàn khu vực Trung Đông, chỉ riêng có Israel là nước tôn trọng các quyền này", — Thủ tướng Binyamin Netanyahu tuyên bố.

Lễ Vượt qua của người Do Thái
Lễ Vượt qua của người Do Thái

Đạo luật được thông qua với 62 số phiếu ủng hộ trong tổng số 120 đại biểu, 55 phiếu chống, 2 phiếu trắng. Bản thân việc bỏ phiếu diễn ra rất kịch tính, trong tràng pháo tay của liên minh cầm quyền và những tiếng la hét "phân biệt chủng tộc" cất lên từ hàng ghế các nghị sĩ người Ả Rập, họ xé vụn văn bản đạo luật để tỏ thái độ phản đối.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.