Khen thưởng 36 cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác đoàn

(Baonghean.vn) - Chiều 11/12, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Ảnh: Chu Thanh

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Tỉnh đoàn và lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đoàn thể. Ảnh: Chu Thanh

Trong năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tiêu biểu, nổi bật trên các lĩnh vực: giáo dục; phong trào hành động cách mạng; đồng hành, hỗ trợ thanh niên; công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên nhi đồng; xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Đảng...
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và các cơ sở đoàn đã bám sát chủ đề công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, bám sát nhiệm vụ của đơn vị. Các phong trào thanh niên bám sát tình hình thực tiễn, từ đó đề ra các nhiệm vụ thiết thực phù hợp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN nên nhận được sự hưởng ứng tích cực. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ được đẩy mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ khối các cơ quan tỉnh năng động, sáng tạo, trách nhiệm, nghĩa tình.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại như một số cơ sở đoàn chưa thật sự chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo; chất lượng sinh hoạt đoàn tại cơ sở chưa có sự đồng đều, sinh hoạt chuyên đề còn ít;  hoạt động tại một số đơn vị chưa thu hút để tập hợp được đông đảo đoàn viên tham gia; một bộ phận đoàn viên còn chưa tích cực, ngại tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội....

Ảnh: Chu Thanh
 Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An Hà Nguyên Khoa phát biểu đóng góp tại hội nghị Ảnh: Chu Thanh
Hội nghị đã ghi nhận, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn về ưu, nhược điểm còn tồn tại, từ đó đề xuất thêm các giải pháp nhằm đưa hoạt động đoàn và thanh niên hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những thành tích mà Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong năm 2018; ghi nhận công tác đoàn và phong trào thanh niên có nhiều cách làm mới, với những chuyển biến tích cực. Các đoàn viên thực hiện nhiều hoạt động, phong trào có tác động, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh cho rằng, đang có một bộ phận đoàn viên có biểu hiện "chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị", do đó cần gắn hoạt động đoàn với hoạt động cơ sở hơn nữa, cũng như cải cách hành chính và văn minh công sở, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong công tác chuyên môn, trau dồi kỹ năng mềm, nâng cao trình độ ngoại ngữ… của mỗi đoàn viên.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Thái Minh Sỹ - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và các nội dung tham luận tại hội nghị. Đồng thời, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã đưa ra 9 công tác trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019, trong đó có triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào ”Tuổi trẻ chung tay tham gia cải cách hành chính”; triển khai mạnh phong trào ”Tuổi trẻ sáng tạo”... Tại hội nghị cũng đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban chấp hành Đoàn khối.
Ảnh: Chu Thanh
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên được khen thưởng năm 2018. Ảnh: Chu Thanh
Dịp này, 36 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 đã được nhận khen thưởng của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.