Kim Jong-un thăm Trung Quốc 4 ngày

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chuyến đi Trung Quốc của Kim Jong-un diễn ra khi có thông tin Mỹ - Triều đang chuẩn bị cho cuộc gặp Trump - Kim lần hai.

Lãnh đạo Kim Jong-un thăm Trung Quốc từ ngày 7/1 đến 10/1 và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình theo lời mời của ông Tập, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin. Hãng Xinhua của Trung Quốc cũng vừa xác nhận thông tin này.

Tập Cận Bình (phải) và Kim Jong-un bắt tay trong chuyến thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Triều Tiên tháng 3/2018. Ảnh: Reuters.
Tập Cận Bình (phải) và Kim Jong-un bắt tay trong chuyến thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Triều Tiên tháng 3/2018. Ảnh: Reuters.
Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc dài nhất của Kim Jong-un và nhiều khả năng ông sẽ họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập năm ngoái nhận lời mời tới thăm Triều Tiên nhưng kế hoạch này cuối cùng không diễn ra.

Trước đó, tờ Hankyoreh của Hàn Quốc đưa tin đoàn tàu chở "một quan chức cấp cao Triều Tiên" đang trên đường tới Bắc Kinh. Hàng chục phương tiện và lực lượng an ninh Trung Quốc phong tỏa khu vực xung quanh nhà ga thành phố Đan Đông giáp biên giới Triều Tiên khi đoàn tàu đi qua, gây đồn đoán về khả năng lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác ngoại giao và thương mại quan trọng nhất của Triều Tiên, dù Bắc Kinh từng nhiều lần tỏ ý không bằng lòng với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cũng có vai trò trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kim Jong-un khi cho lãnh đạo Triều Tiên mượn chuyên cơ bay đến Singapore.

Kim Jong-un thăm Trung Quốc ba lần trong năm 2018, trước và sau khi gặp Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tờ Munhwa Ilbo của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin ngoại giao cấp cao ở Seoul và Washington cho biết quan chức Mỹ -Triều đã gặp nhau tại Hà Nội để bàn về lịch trình hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Trump và Kim Jong-un. Quan chức chính phủ Mỹ và Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.