Rau xanh mất mùa nhưng được giá

(Baonghean.vn) Những năm gần đây, nhờ các vùng chuyên canh rau được hình thành và phát triển mà nguồn cung rau xanh vào dịp Tết khá dồi dào. Tuy nhiên, năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài gây ngập úng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với những người trồng rau. Nông dân các làng rau đang hy vọng thời tiết sẽ dần ấm lên để rau phát triển kịp phục vụ Tết.


Mọi năm vào độ này, người dân Nghi Liên (Thành phố Vinh) đã hối hả trong mùa vụ rau Tết. Tuy không phải là vùng rau có thương hiệu lớn nhưng với diện tích 36 ha trồng rau ở 18 xóm, Nghi Liên cũng là điểm cung ứng rau cho T.P Vinh và các vùng phụ cận, nhất là rau cho Tết Nguyên đán.


Tuy nhiên, năm nay không khí làng rau có vẻ chùng xuống do thời tiết bất ổn. Đáng chú ý là những đợt mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng và gây thiệt hại đáng kể. Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở xóm 3, xã Nghi Liên có 2 sào đất trồng các loại rau cải, bắp cải, su hào... vụ Tết cũng cho thu nhập 5 - 6 triệu đồng.

Rau xanh mất mùa nhưng được giá ảnh 1

Mặc dù được chăm bón nhưng rau ở làng Kim Chi (xã Nghi Ân, T.P Vinh)
vẫn phát triển chậm.


Vậy nhưng năm nay ước tính thu nhập cũng chỉ bằng 50% do phải làm đi, làm lại. "10 năm trồng rau, chưa năm nào thất bát như năm nay, Tết này chắc không đủ rau để bán" - chị Thu than thở. Trên cánh đồng rau an toàn của xóm 2, đập vào mắt chúng tôi không phải là màu xanh mướt mát thường thấy mà là các luống khoai tây lá úa vàng, các dãy đậu cove còi cọc, chỉ có những sào trồng bắp cải, su hào, súp lơ, cải ăn lá đỡ hơn nhưng cũng chậm phát triển...

Toàn xóm có 70/114 hộ trồng rau, trong đó diện tích trồng rau đồng khoảng 6 ha, trong đó nhà trồng nhiều nhất lên tới 6 sào. Ông Trần Văn Hà - xóm trưởng xóm 2, cho biết: Mặc dù diện tích trồng tăng 40% nhưng năm nay mưa nhiều nên trồng rau khó khăn hơn, bình quân lứa rau sớm vụ đông người dân thiệt hại khoảng 50%... Riêng khoai tây mua giá gốc 22 nghìn/kg, giờ 0,5 ha gần như mất trắng, người trồng rau đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột vì gần đến Tết mà rau vẫn phát triển chậm.


Là vùng rau chuyên canh nhưng diện tích rau của xã Nam Anh (Nam Đàn) năm nay cũng chỉ đạt 149 ha/KH 165 ha, trong đó 28 ha su hào, bắp cải, súp lơ, dự kiến cung cấp ra thị trường mỗi loại khoảng 12 tấn. Ngoài ra, còn có 42 ha đậu cove, rau gia vị, hành, mùi, cà, cà chua... Song cũng như vùng rau T.P Vinh, các loại như su hào, bắp cải phục vụ Tết ở Nam Đàn cũng phát triển chậm, chất lượng kém.

Tuy nhiên, điều an ủi đối với người sản xuất là hiện rau đang được giá. Một cân đậu cove được bán với giá 13-14 nghìn đồng, cao gấp 2-3 lần năm ngoái, bắp cải cũng cao hơn 4-8 nghìn.


Không chỉ có rau xanh mà rau gia vị năm nay cũng rất khó trồng, các làng chuyên trồng rau gia vị ở xã Hưng Phú (Hưng Nguyên) vốn nổi tiếng với nhiều chủng loại rau ăn lá và rau gia vị, đặc biệt có nhiều loại rau không nơi nào thơm ngon bằng như húng, quế, tía tô, hành, hẹ, diếp cá, rau má... cũng gặp một năm thất bát.

Đang nhổ cỏ, làm đất để trồng lứa rau mới, chị Ngô Thị Khánh ở xóm 3 ngừng tay cho biết: Năm ngoái thu nhập từ hơn 1 sào rau gia vị cũng được 15 - 20 triệu đồng, riêng vụ Tết được 3 - 4 triệu đồng. Song năm nay, nếu trời ấm lên may ra thu nhập còn được một nửa. Toàn xã Hưng Phú hiện có khoảng 650 hộ trồng rau gia vị tập trung ở các xóm 1,2,3,4 với khoảng 32,5 ha cả vườn nhà lẫn vườn đồng.

Ông Nguyễn Minh Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Phú cho hay, nghịch lý là đầu năm rau nhiều nhưng giá rẻ, cuối năm giá đắt nhưng lại không có mà bán. Để hỗ trợ người nông dân, xã cũng đã có chính sách hỗ trợ giống, phân và tập trung đầu tư 300 triệu đồng để làm hàng rào, mái che... Năm 2012, Hưng Phú sẽ quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chí của huyện, sẽ đem lại bước đột phá mới cho nghề trồng rau gia vị...


Hiện nay, ở các vùng trồng rau, ngoài khu quy hoạch thí điểm trồng rau sạch, rau an toàn còn lại phần lớn bà con ở đây sản xuất tự phát là chính, do vậy vẫn chưa thật sự đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Mong rằng trong thời gian tới, các ngành chức năng quan tâm đầu tư, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để nhân rộng thêm mô hình mới góp phần cùng người dân các địa phương sản xuất rau đạt kết quả, thuận lợi và tránh được những thiệt hại.

Khánh Ly- Mỹ Hà

tin mới

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.