Hiệp hội Cảng biển Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 18/9, tại TP Vinh, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Hội nghị thường niên năm 2014. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Nguyễn Ngọc Huệ - Chủ tịch HĐTV, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng đại diện 65 cảng thành viên trong cả nước. 
Thừa ủy quyền, đồng chí: Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng bức trướng của Bộ Giao thông- Vận tải cho Hiệp hội Cảng biển Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng bức trướng của Bộ Giao thông- Vận tải cho Hiệp hội Cảng biển Việt Nam.
20 năm qua, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam phát triển và trưởng thành nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Từ 24 cảng thành viên sáng lập năm 1994, đến nay Hiệp hội Cảng biển Việt Nam đã có được 65 cảng thành viên với đủ thành phần doanh nghiệp cảng nhà nước, liên doanh, tư nhân trên phạm vi cả nước với sản lượng thông qua đạt 192 triệu tấn hàng mỗi năm. Có nhiều doanh nghiệp cảng biển thành viên đã đạt được những thành quả về nhiều mặt, tạo được vị thế và uy tín nhất định trong khu vực và quốc tế.
Với chủ đề “Tích cực và sáng tạo thực hiện thành công chiến lược kinh tế biển – cơ hội và thách thức của Cảng biển Việt Nam”, Hội nghị thường niên lần này, các cảng thành viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về khai thác cảng biển, đề xuất kiến nghị nhằm phát triển các doanh nghiệp cảng biển cũng như sự phối hợp giữa hiệp hội cảng biển với các hiệp hội chủ hàng, hiệp hội chủ tàu, hiệp hội giao nhận và kho vận ngoại thương, phát triển hệ thống dịch vụ logistics hỗ trợ tương ứng… Đây là dịp để các cảng biển thành viên mở rộng kết nối với nhau, góp sức xây dựng hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển, thực hiện thành công chiến lược biển quốc gia.
Trao tặng kỷ niệm chương Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho các thành viên.
Trao tặng Kỷ niệm chương Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho các thành viên.
Lãnh đạo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam trao số tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại phường Nghi Tân, Nghi Thủy.
Lãnh đạo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam trao số tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại phường Nghi Tân, Nghi Thủy (TX Cửa Lò).
Lãnh đạo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ ngư dân Thị xã Cửa Lò bám biển.
Lãnh đạo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam trao tiền hỗ trợ ngư dân Thị xã Cửa Lò bám biển.
Tại lễ kỷ niệm, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải tặng bức trướng mang dòng chữ: “Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, phát huy truyền thống 20 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển 1994 – 2014”. Các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Cũng tại buỗi lễ, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại phường Nghi Tân, Nghi Thủy và 100 triệu đồng hỗ trợ ngư dân Thị xã Cửa Lò bám biển.
 Hoàng Vĩnh

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.