Đìu hiu thị trường bánh Trung thu

(Baonghean.vn) - Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhiều DN, cửa hàng đã rầm rộ trưng bày các loại bánh dẻo, bánh nướng nhưng nhìn chung thị trường bánh trung thu hiện nay vẫn khá  đìu hiu …

Trên địa bàn thành phố Vinh, hiện có hàng chục quầy, ốt dựng tạm để bày bán các loại bánh Trung thu của các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị… Mặc dù, đã mở bán cách đây chừng một tháng nhưng đến nay, sức mua các mặt hàng bánh Trung thu vẫn rất chậm.

Quầy ốt bán bánh Trung thu đã được mở bán cách đây hơn một tháng nhưng, thời điểm này, sức mua khá èo uột
Quầy ốt bán bánh Trung thu đã được mở bán cách đây hơn một tháng nhưng, thời điểm này, sức mua khá èo uột.  

Anh Hóa, người bán hàng tại cửa hàng bánh Hữu Nghị tại ngã 5, TP.Vinh cho biết: Dù quầy của chúng tôi đã được mở hơn một tháng nay nhưng các loại bánh dẻo, nướng vẫn bán chậm lắm. Ngày nhiều nhất chỉ được trên 10 cái; hai hôm nay, mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được 2 – 3 cái; sức mua chậm hơn so với năm trước. 

Theo tìm hiểu tại các quầy bán bánh Trung thu  trên địa bàn thành phố, thời điểm này, người dân chủ yếu chọn mua các dòng bánh Trung thu truyền thống; giá trung bình từ 40 – 50 nghìn/ chiếc. Còn dòng bánh cao cấp thường để làm quà biếu, vẫn chưa “chuyển động”.

Nhiều chủ quầy hàng bán bánh trung thu cho biết, năm nay, sức mua giảm so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều chủ quầy hàng bán bánh Trung thu cho biết, năm nay, sức mua giảm so với cùng kỳ năm trước.

Một người bán hàng ở quầy bánh Kinh Đô (đường Hồng Bàng, TP.Vinh) cho biết: Mỗi ngày chúng tôi bán được tầm 40 chiếc bánh nướng, dẻo các loại, chủ yếu là bánh trung thu truyền thống. Còn dòng bánh cao cấp thỉnh thoảng mới có người mua. Hi vọng gần tới ngày Tết Trung thu, lượng khách sẽ tăng lên, hàng bán chạy hơn".

Tại một số cơ sở sản xuất bánh ngọt có thương hiệu trên địa bàn thành phố, tình trạng cũng tương tự. Theo quản lý tiệm bánh Bảo Ngọc (đường Nguyễn Thái Ngọc, TP.Vinh), lượng khách hỏi mua bánh Trung thu chưa nhiều, mỗi ngày bán được trên 10 cái các loại; giá có tăng lên so với mọi năm, mức tăng khoảng 10 – 20 nghìn/ chiếc.

Thị trường bánh Trung thu tại các huyện cũng khá trầm lắng. Tại một điểm bán bánh trung thu của thị trấn Diễn Châu, mỗi ngày bán ra khoảng 15 chiếc. Loại bánh được tiêu thụ mạnh nhất vẫn là bánh dẻo, bánh đậu xanh trứng của các thương hiệu lớn, với giá dao động từ 45.000 đồng- 60.000 đồng.

Chị Cao Thị Hải Hồng - Phó phòng kinh doanh của Siêu Thị Phủ Diễn cho biết : Hiện nay lượng bánh bán ra chỉ rải rác, thường từ ngày 7/8 âm lịch lượng khách mới tăng lên nhiều. Đến sát ngày Tết Trung thu chúng tôi mới nhập các dòng bánh cao cấp, trên 1 triệu đồng; vì thời điểm đó khách hàng có nhu cầu mua bánh làm quà biếu tăng mạnh.  

Tại các huyện miền núi, các cửa hàng tạp hóa cung mới
Tại các huyện miền núi, do sức mua còn chậm nên nhiều chủ cửa hàng tạp hóa đến gần sát Trung thu mới nhập hàng về nhiều.

Còn tại huyện miền núi Tương Dương, mặt hàng bánh Trung thu chỉ được bán ở một số cửa hàng tạp hóa. Chị Hoàng Quỳnh Lìn, chủ đại lý bánh kẹo tại  thị trấn Hòa Bình cho biết : “Do sức mua còn chậm, sợ bánh quá hạn nên gần sát Trung thu chúng tôi mới nhập hàng về nhiều. Nhu cầu ở thị trường miền núi chủ yếu là các loại bánh phổ thông truyền thống, giá khoảng 50.000 đồng/cái.”

Hơn nữa, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng lựa chọn kênh mua bánh Trung thu online nên các quầy ốt bán hàng Trung thu năm nay vắng khách hơn hẳn. Các chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng này chờ đợi và kỳ vọng, vào mùa Trung thu, thị trường sẽ nhộn nhịp hơn...  

Nguyệt Minh - Quang An

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.