Nghĩa Đàn: Bí xanh 10.000 đồng/kg bán rất chạy

(Baonghean.vn) - Hiện bí xanh hè thu ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bán nhập với giá 10.000 đồng/kg. Thương lái từ Hải Phòng, Hà Nội về thu mua hàng chục tấn/ngày, bà con nông dân phấn khởi.

Bà con nông dân xã Nghĩa Bình thu hái bí vụ hè thu. Ảnh: Quang An
Bà con nông dân xã Nghĩa Bình thu hái bí vụ hè thu. Ảnh: Quang An

Những ngày này, bà con nông dân một số xã của huyện Nghĩa Đàn bước vào thu hoạch bí xanh vụ hè thu với niềm vui được mùa, được giá.

Ông Võ Khánh Ngọc, xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình  (Nghĩa Đàn) đang thu hoạch bí xanh phấn khởi: Nhà có 14 sào bí xanh vụ thu, đã thu hoạch 3 ngày nay được 5 tấn quả, thu về trên 50 triệu đồng. Cách đây 3 ngày giá bán 14.000 đồng/kg, nhưng hôm nay hạ xuống 10.000 đồng/kg. So với vụ bí năm trước thì năm nay được giá hơn rất nhiều (năm trước 2.000 - 4.000 đồng/kg). Vườn bí của ông ước thu hoạch khoảng 11 tấn quả, nếu giá bán giữ mức 10.000 đồng/kg thì gia đình thu về trên 120 triệu đồng.

Bí xanh năm nay được đánh giá là quả đẹp, ít sâu bệnh. Ảnh: Quang An
Bí xanh năm nay được đánh giá là quả đẹp, ít sâu bệnh. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Ngọc Toàn là thương lái thu mua gom bí trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn cho biết: Ngày nào cũng có từ 4 - 6 chuyến xe ô tô từ Hà Nội, Hải Phòng vào thu mua, do bà con trồng rải rác nên ông phải vất vả chạy đi chạy lại để điều chỉnh số lượng thu hái cho phù hợp.

Có thương lái từ Hải Phòng, Hà Nội vào thu mua hàng ngày nên bà con thu hoạch đến đâu bán nhập hết đến đó. Hiện giá bán nhập 10.000 đồng/kg là bà con nông dân phấn khởi. Ảnh: Xuân Hoàng
Thương lái từ Hải Phòng, Hà Nội vào thu mua hàng ngày, nên bà con thu hoạch đến đâu bán nhập hết đến đó với giá 10.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

 Anh Hải, một lái buôn ở Hải Phòng vào thu mua bí ở Nghĩa Đàn cho biết thêm: Mỗi ngày một chuyến, xe của anh thu mua bí quả chở được 6 tấn vận chuyển ra Hải phòng tiêu thụ. Những ngày này có khoảng 8 - 10 thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng vào Nghệ An thu mua bí cho bà con nông dân ngoài ở Nghĩa Đàn còn có các huyện Anh Sơn, Con Cuông...

Cũng theo anh Hải, bí xanh năm nay được giá là do những trận bão vừa qua khuyến nhiều diện tích rau màu hư hỏng, nên khan hiếm nguồn hàng.

Ông Lâm Văn Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nghĩa Đàn cho biết: năng suất bí vụ hè thu trên địa bàn thường đạt từ 20 - 25 tấn/ha.

Xuân Hoàng - Quang An

 

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.